TP.HCM cho học sinh nghỉ hết 19/4 để phòng dịch

TP.HCM cho học sinh nghỉ hết 19/4 để phòng dịch

Trưa 29/3, UBND TP.HCM đã gửi công văn khẩn thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học phòng dịch của học sinh, sinh viên.

Dịch Covid-19 hiện đang có diễn biến khá phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng lên. Nhiều doanh nghiệp, công ty đã quyết định cho nhân viên tạm nghỉ hoặc làm việc tại nhà để phòng chống dịch.

Mới đây, TP.HCM cũng đã có thông báo mới nhất về quyết định đi học của học sinh trên địa bàn thành phố.

Các trường học tiến hành lau dọn vệ sinh trong thời gian học sinh nghỉ học (Ảnh: Tuổi trẻ)

Học sinh TP.HCM nghỉ đến hết 19/4

UBND TP.HCM đánh giá, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố cũng như trên cả nước đang bước vào giai đoạn phức tạp. Đây là giai đoạn quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh, vì vậy các ngành, các cấp thành phố đã và đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát và đẩy lùi dịch trong thời gian sớm nhất.

Việc phun khử trùng tại các cơ quan, trường học là vô cùng cần thiết để đảm bảo không có nguồn bệnh còn lưu lại (Ảnh: Thanh niên)

Liên quan đến vấn đề đi học trở lại của học sinh trên địa bàn, trưa 29/3, UBND TP.HCM đã gửi công văn khẩn thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học phòng dịch của học sinh, sinh viên.

Theo đó, trong 14 ngày tới, nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục nghỉ đến hết 19/4. Riêng học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ đi học trở lại sau ngày 3/5.

Trước khi cho học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục phải phun khử khuẩn theo quy định (Ảnh: Tiền Phong)

Trong thời gian nghỉ học, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các lớp dạy kỹ năng,… không được phép tổ chức các hoạt động tập trung đông người, kể cả tổ chức thi, khảo sát.

Diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM

Tính đến sáng 29/3, Việt Nam ghi nhận 179 ca dương tính với nCoV. Hà Nội là thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất cả nước với 65 trường hợp, TP.HCM đứng thứ 2 với 45 trường hợp. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đa phần đều ổn định.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 28/3, tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đang được theo dõi là 4.786 trường hợp; số người nghi ngờ nhiễm bệnh là 296 trường hợp (trong đó 291 người có kết quả âm tính, 5 người đang đợi kết quả).

Trước đó, từ ngày 3/2 đến nay, TP.HCM đã nhiều lần hoãn việc quay trở lại trường của học sinh để đề phòng trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Gần đây nhất, nhận thấy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM đã quyết định kéo dài đợt nghỉ của học sinh đến ngày 5/4.

Bệnh nhân được xuất viện sau quá trình điều trị (Ảnh: Tuổi trẻ)

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn của học sinh phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế và Sở Lao động Thương binh & Xã hội có trách nhiệm theo dõi diễn biến dịch trên địa bàn thành phố và đưa ra phương án tham mưu việc cho học sinh đến trường trở lại khi cần thiết.

Tags:

TOP