Trụ hạng thành công, Nam Định lại tiếp câu chuyện tiền đâu để giữ chân trụ cột

Trụ hạng thành công, Nam Định lại tiếp câu chuyện tiền đâu để giữ chân trụ cột

Nam Định đang rất cần nhiều tiền để giữ chân trụ cột, đồng thời bổ sung lực lượng cho mùa giải mới.

Kết thúc mùa giải 2018, Nam Định vừa vui mừng khi ở lại V.League 2019 song cũng thấp thỏm lo âu về tình hình lực lượng.

đó, đội bóng thành Nam có đến 7 cầu thủ hết hợp đồng là Đinh Viết Tú, Sỹ Minh, Hữu Định, Văn Thuận, Ngọc Nam, Việt Dũng và thủ môn Quang Phán.

Bên cạnh đó, họ cũng lên kế hoạch để bổ sung lực lượng, nhất là tìm kiếm vị trí thủ môn để thay thế Nguyễn Quốc Thiện Esele đã giải nghệ và 2 chân sút ngoại chất lượng. Tuy nhiên, Nam Định gặp đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí.

Hiện tại, đội bóng vẫn đang trong kỳ nghỉ cuối mùa và phải đến 10/11 mới hội quân. Tuy nhiên, vấn đề kinh phí vẫn chưa được giải quyết.

“Đầu tháng 11 tôi sẽ làm việc với lãnh đạo đội bóng về những kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là chuyện kinh phí”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Nam Định cần rất nhiều tiền để bổ sung lực lượng và giữ chân trụ cột. Ảnh: Hải Đăng

Ông Sỹ nhấn mạnh, vấn đề cần giải quyết đầu tiên là kinh phí để giữ chân 7 trụ cột đã kết thúc hợp đồng. Ở mùa giải vừa rồi, Nam Định gặp nhiều khó khăn về kinh phí khiến một vài thời điểm, các cầu thủ đã “đình công”.

Nam Định đã phải trải qua thời khắc sinh tử để ở lại với V.League 2019.

Theo (webthethao.vn)


TOP