Những toan tính của CLB Nam Định và các đội bóng tại V.league trước giờ bóng lăn

V-League 2018 trước giờ bóng lăn: Những toan tính của 14 đội

Trước thềm mùa giải 2018, 14 đội bóng đều có những tính toán, tham vọng, mục tiêu riêng của mình. Tuy nhiên, với giải đấu được đánh giá là đổi mới và có nhiều kịch tính, liệu mỗi CLB có thực hiện được mục tiêu của mình hay không?

Nhóm dẫn đầu: Hà Nội FC, Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa

Kết thúc mùa giải 2017, ba vị trí đầu bảng được chia đều cho ba ông lớn với lần lượt gồm nhà Vô địch Quảng Nam FC, vị trí Á quân FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC xếp vị trí thứ 3.

Trước thềm mùa giải mới, ĐKVĐ V-League 2017 gần như không thay đổi quá nhiều về mặt nhân sự. Đội bóng xứ Quảng chỉ tăng cường, đưa về những vị trí còn thiếu và luôn tìm cách giữ chân các trụ cột như Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng, Mạnh Toàn… để ở lại gắn bó với đội bóng.

Quảng Nam chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 3 sau chức vô địch mùa giải 2017

Với bộ khung có sẵn đã làm nên chức vô địch V-League, đội bóng xứ Quảng cũng không phải rốt ráo tìm kiếm nhân sự mà chỉ tăng cường bổ sung một vài vị trí đang còn thiếu như tiền đạo ngoại Wander Luiz mùa trước đá ở Long An và người cũ hậu vệ Trịnh Văn Hà…

Sau một mùa giải đầu hứng khởi với chức Vô địch 2017 và chiến thắng trong trận Siêu Cup Quốc gia, Quảng Nam FC đang đặt mục tiêu khá khá khiêm tốn là lọt vào top 3 của mùa giải 2018.

Trong khi đó, Á quân mùa giải 2017 FLC Thanh Hóa đặt mục tiêu vô địch mùa giải năm nay. Là một trong số những CLB có sự thay đổi cả về nội binh, ngoại binh lẫn HLV, đội bóng xứ Thanh đang thể hiện rõ tham vọng muốn trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi cho đối thủ.

Sau mùa giải 2017, FLC Thanh Hóa đã khá mạnh tay trong việc mua sắm để tăng cường sức mạnh với những cái tên nổi bật như Văn Nam (Nam Định), Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (TPHCM), Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ), Minh Tùng, Văn Hiếu và đặc biệt là tuyển thủ quốc gia Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Về ngoại binh, đội bóng xứ Thanh đã ký hợp đồng với Eward Ofere thế chỗ Uche và đưa về sân Thanh Hóa tiền vệ Ryutaro Karube từng thi đấu ở J-League 2.

Không những vậy, trên băng ghế huấn luyện, ban lãnh đạo Thanh Hóa đã kết thúc hợp đồng với nhà cựu vô địch cúp C1 – HLV Petrovic để kí hợp đồng với HLV Marian Mihail (Romania). Với những gì đã làm trên thị trường chuyển nhượng, FLC Thanh Hóa cho thấy tham vọng rất lớn của mình ở V-League 2018. Đội bóng xứ Thanh đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch V-League 2018.

Ở mùa giải 2018, Hà Nội FC gần như giữ nguyên bộ khung cũ và không mua bất cứ cầu thủ nào từ các CLB bên ngoài, thay vào đó họ đôn lên những gương mặt trẻ do chính mình đào tạo đề dần trẻ hoá lực lượng. Được biết, đội bóng thủ đô đã đôn lên 10 cầu thủ trẻ ở tuyến dưới lên để có đủ quân số tập luyện, sau đó sẽ loại dần và chỉ giữ lại 5 gương mặt tốt nhất để đăng ký thi đấu ở mùa giải 2018.

Bên cạnh đó, CLB Hà Nội FC cũng đã chia tay với 3 cầu thủ Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Văn Biển và Nguyễn Hải An. Về mặt ngoại binh, lãnh đạo CLB cũng đã thanh lý hợp đồng với 2 ngoại binh Loris và Alvaro Silva. Như vậy, mùa giải tới Hà Nội FC chỉ còn 2 ngoại binh Oseni và Moses trong đội hình. Như vậy, so với những đối thủ cạnh tranh khác, lực lượng nhân sự của Hà Nội FC có phần yếu hơn. Với mục tiêu vô địch mùa giải 2018, HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Nhóm trụ hạng: Cần Thơ FC, Nam Định FC, Bình Dương FC

Sau một mùa giải chật vật với cuộc chiến trụ hạng, Cần Thơ FC đã ngay lập tức có những sự thay đổi về mặt nhân sự. Trên băng ghế chỉ đạo, Cần Thơ đã không gia hạn với HLV Vũ Quang Bảo để chọn mời về HLV Đinh Hồng Vinh từ phố Núi. Về mặt nhân sự, ngay sau mùa giải 2017, hàng loạt trụ cột như Bửu Ngọc, Thanh Diệp, Ngọc Mạnh, Tấn Đạt, Chí Công rồi Hải Anh đều chia tay CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.

Kết thúc V.League 2017 với vị trí 11/14, lãnh đạo B.Bình Dương quyết định cải tổ mạnh mẽ đội bóng. Đội bóng đất Thủ quyết định chia tay HLV Trần Bình Sự để thế chỗ bằng HLV trẻ Trần Minh Chiến. Về mặt nhân sự, B.Bình Dương đã nói lời chia tay với một loạt cầu thủ như Michal Nguyễn, Xuân Thành, Văn Hà, Hoài Nam, Văn Vũ… Hai ngoại binh là Dugary Ndabashinze (từng thi đấu tại châu Âu), Diogo Pereira Junior (Brazil) để mang về tiền vệ Nguyễn Anh Tài (cựu tuyển thủ U23 Việt Nam), hậu vệ Hồ Tấn Tài (mượn từ Bình Định) hay trung vệ Quế Ngọc Mạnh (từ XSKT Cần Thơ chuyển về).

CLB Nam Định đặt mục tiêu trụ hạng mùa giải 2018

Đối với CLB Nam Định, đội bóng thành Nam mới lên hạng ở mùa giải năm nay. Trước các đối thủ có thực lực vượt trội hơn, chắc chắn CLB Nam Định sẽ có những tính toán để không bị rớt hạng ngay mùa giải đầu tiên.

Tuy đặt mục tiêu nhẹ nhàng, nhưng ở mùa giải năm nay sẽ có 1,5 suất xuống hạng. Do vậy, với những đội bóng “yếu thế” công cuộc trụ hạng năm nay sẽ rất khốc liệt

Nhóm mục tiêu vào Top: Than Quảng Ninh, Hải Phòng, HAGL, CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng, SLNA, Sanna Khánh Hòa.

Đối với Than Quảng Ninh và CLB Hải Phòng, mục tiêu top 3 trong mùa giải 2018 là tương đối khả thi. Trước khi mùa giải 2018 bắt đầu, HLV Phan Thanh Hùng đã thuyết phục thành công tiền đạo thi đấu cho SHB Đà Nẵng mùa trước là Eydison về với sân Cẩm Phả. Bên cạnh đó, ở phút cuối, ngay trước khi V-League 2018 khởi tranh TQN cũng đã có được sự phục vụ của tiền đạo Joel Vinicius, một cầu thủ được đánh giá cao.

Trong khi đó, bên cạnh bộ khung đã chinh chiến trong suốt mùa giải 2017 như Đặng Văn Lâm, Trịnh Văn Lợi, Vương Quốc Trung, Hoàng Nam, Thành Long và 2 cầu thủ ngoại binh Adre Fage và Errol Stevens… CLB Hải Phòng đã có được sự bổ sung nhân sự chất lượng như Minh Châu, Khánh Lâm, Văn Nhiên, Hồng Phong…

Ở mùa giải này, HAGL, CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đều đặt mục tiêu nằm trong top 5 và 7. CLB TP.HCM là một trong những đội thay máu nhiều nhất sau mùa giải 2017 với việc thanh lý 12 cầu thủ, qua đó đưa về 10 tân binh như: Sầm Ngọc Đức, Gonzalo (Hà Nội FC), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) hay Trần Phi Sơn (SLNA). Đặc biệt, trên băng ghế huấn luyện là thầy cũ của Lê Công Vinh ở tuyển Việt Nam – Toshiya Miura.

Còn với Sài Gòn FC và HAGL, nhân sự gần như vẫn giữ nguyên và chỉ có một vài sự bổ sung nhẹ trước khi giải đấu khởi tranh.

Về phần mình, cả SHB Đà Nẵng, SLNA đều không có quá nhiều sự thay đổi trước thềm mùa giải. Do vậy việc đặt được mục tiêu giành vị trí tốt nhất có thể là phù hợp với thực lực của cả hai đội bóng.

Vào chiều nay (10/03), giải đấu V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh với 2 trận đấu đầu tiên giữa HAGL và Bình Dương; Quảng Nam FC và Sài Gòn.

Theo (toquoc.vn)


TOP