V-League: Nam Định bị Than Quảng Ninh cầm hòa 1-1 trên sân nhà

V-League: Nam Định bị Than Quảng Ninh cầm hòa 1-1 trên sân nhà

Chiều 17/6, trận đấu muộn trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2018 trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà Nam Định đã bị đội khách Than Quảng Ninh cầm hòa tỷ số 1-1.

Với kết quả này, đội bóng Thành Nam vẫn xếp cuối bảng xếp hạng với 10 điểm và đối diện với nguy cơ xuống hạng nếu không cải thiện được thành tích thi đấu trong thời gian tới.

Trong hiệp 1, đội chủ nhà Nam Định lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, còn Câu lạc bộ Than Quảng Ninh với đội hình chất lượng đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu và liên tiếp được hưởng hai quả đá phạt ngay sát khu vực vòng cấm địa của đội chủ nhà nhưng rất tiếc các chân sút bên phía Than Quảng Ninh đã không tận dụng thành công.

[V-League: SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai]

Sau những phút đầu nhường thế trận cho đối thủ, các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã dần lấy lại thế trận trên sân và có những pha bóng phản công sắc nét. Phút 22 của trận đấu, từ một pha tấn công trung lộ, tiền vệ Nguyễn Hữu Định đã khéo léo thoát khỏi vòng vây của các cầu thủ Than Quảng Ninh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Giải tỏa áp lực tâm lý, các cầu thủ Nam Định đã liên tiếp có những cơ hội rõ ràng nhưng các chân sút đội chủ nhà đã không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã đẩy cao tốc độ của trận đấu, liên tục gây sức ép lên phần sân của đội chủ nhà. Phút 56 của trận đấu, tận dụng sự luống cuống của hàng phòng ngự đội chủ nhà, tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã tung cú sút quyết đoán gỡ hòa cho đội khách.

Với quyết tâm cải thiện thành tích thi đấu hướng tới mục tiêu trụ hạng, các cầu thủ Nam Định đã dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng. Phút 62, Nam Định có cơ hội nâng tỷ số khi tiền đạo Henry có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cầu thủ này sút bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của cổ động viên nhà.

Hai đội chơi “ăn miếng trả miếng,” Than Quảng Ninh cũng có những cơ hội ghi điểm vào phút 85 khi tiền vệ Nguyên Ba có cú sút căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành bên phía Nam Định, tuy nhiên thủ môn Quốc Thiện Elese đã đổ người chuẩn xác cứu cho đội nhà thoát khỏi bàn thua trông thấy.

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Câu lạc bộ Than Quảng Ninh cho rằng, hai đội đã có những dấu hiệu mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc, nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, cống hiến cho khán giả trận đấu đẹp mắt. Câu lạc bộ Nam Định đã có sự thay đổi rõ rệt so với đầu mùa giải và nếu cứ thi đấu tiến bộ như những trận gần đây giai đoạn lượt về Nam Định sẽ có thành tích tốt hơn.

Còn theo Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ của đội Nam Định, các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Qua các vòng đấu, điểm yếu lớn nhất của Nam Định vẫn là khâu dứt điểm. Để cải thiện được những vấn đề tồn tại của đội bóng, Nam Định đang thử việc một số cầu thủ ngoại, hy vọng các cầu thủ này sớm đủ điều kiện thi đấu ở các vòng đấu tiếp theo./.

Theo (vietnamplus.vn)


TOP