Ông Trần Minh Hoan, Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, Nam Định đã hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng.

(Nguồn: rangdongip.com.vn)
Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông có tổng diện tích 1.500ha, quy mô giai đoạn 1 gần 520ha, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông làm chủ đầu tư. Ước tính kinh phí đầu tư giai đoạn 1 xấp xỉ 5.000 tỷ đồng.
Theo ông Trần Minh Hoan, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, đây sẽ là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn, hiện đại tầm cỡ quốc gia, quốc tế với kết cấu hạ tầng đồng bộ; môi trường không gian và kiến trúc cảnh quan phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035.
Với mục tiêu hình thành khu công nghiệp trọng điểm dệt may, lĩnh vực thu hút đầu tư chính là sản xuất may mặc, hàng da, túi xách, kéo sợi, dệt vải, in – nhuộm, sản xuất phụ kiện bao bì, công nghiệp phụ trợ…
Dự kiến khi đi vào hoạt động, hàng năm Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1 tỷ m2 vải cao cấp, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Về khả năng kết nối, thu hút đầu tư, ông Hoan cho biết thêm, Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông cách thành phố Nam Định 50km, cách Hà Nội 140km.
Thời gian tới, tuyến đường bộ ven biển nối 6 tỉnh phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh), tuyến đường nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nên khá thuận lợi.
Để khai thác hiệu quả khu công nghiệp này, tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư tới nhiều đối tác lớn của Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ…
Hiện đã có một số nhà đầu tư mong muốn hợp tác xây dựng “Làng dệt may” với quy mô khoảng 40ha và triển khai dự án nhà máy dệt nhuộm quy lớn…
Thông tin về việc giải quyết những lo ngại liên quan đến vấn đề môi trường, nhất là khu công nghiệp nằm tại vùng ven biển, ông Hoan khẳng định, mọi phương án đã được tính toán và đảm bảo theo các quy định.
Báo cáo tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 2926 ngày 13/11/2015. Một công trình xử lý nước thải, với chi phí 1.000 tỷ đồng sẽ được nhà đầu tư hạ tầng xây dựng tại đây.
Khi xây dựng Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông lãnh đạo tỉnh Nam Định và các bên liên quan chủ trương không thu hút những công trình có nguy cơ gây ô nhiễm cao.
Đối với các dự án được cấp phép, cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm quy trình quản lý, xử lý chất thải, không xả thải ra môi trường../.
Theo: vietnamplus.vn
- Check-in siêu sang chảnh như đi du lịch Châu Âu với những thánh đường đẹp hút hồn ở Nam Định
- Đói Chưa Nhỉ: Theo chân 2 MC Bữa trưa vui vẻ tới quán phở nổi tiếng nhất Nam Định
- Nam Định: Ấn tượng hotgirl phẫu thuật thẩm mỹ trong bộ sưu tập áo dài cưới
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
- [Photo] Trải nghiệm vẻ hoang sơ của sông nước ngập mặn Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Nam Định
- Chuyện lùm xùm lễ hội Đền Trần và những lễ hội trong nước lên Bộ
-
Nhọc nhằn mưu sinh bên ‘hỏa ngục’ giữ nghề thổi thủy tinh
-
Độc đáo cá nướng úp thau tại Nam Định
-
Vụ ‘Lấp sông tưới tiêu để làm dự án’ ở Nam Định: Đề nghị điều chỉnh thiết kế
-
Hơn 200 phật tử Nghệ An tham gia lễ đúc tượng Phật tại Nam Định
-
Video toàn cảnh Hải Hậu qua Flycam (2/9/2016)
-
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Nam Định
-
Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
-
Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang
-
Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
-
Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
-
Công nhận thêm 5 cây di sản tại tỉnh Nam Định
-
Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư