Công ty CP thể thao Nam Định ra đời đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thành Nam.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2018/02/075117-hlv-nguyen-van-sy.jpg)
HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin trước mùa giải mới. Ảnh Quang Minh
HLV Nguyễn Văn Sỹ, người có công lớn đưa Nam Định trở lại V-League chia sẻ. “Tôi rất vui, tự hào vì mình là người con Nam Định và góp được một chút sức lực cho bóng đá quê hương. Tôi từng có thời gian xa quê nhưng sau đó tôi trở lại, cùng lãnh đạo ngành thể thao Nam Định gây dựng đội bóng, từng bước tiến lên V-League sau đúng 7 năm ngụp lặn ở các giải đấu thấp”, ông Sỹ nói.
Về mặt lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2018, HLV Văn Sỹ tiết lộ, chủ trương của CLB là tận dụng nguồn nhân lực tự đào tạo. “Nhiều năm nay chúng tôi gần như sử dụng 100% cầu thủ do mình đào tạo ra. Các cầu thủ đều khát khao, tâm huyết cống hiến cho đội bóng. Tuy nhiên, khi lên chơi ở V-League, Nam Định đã tuyển thêm 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch để đảm bảo khả năng cạnh tranh”.
Lần đầu lên chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam sau 7 năm vắng bóng nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra rất tự tin. Vị cựu danh thủ này cho biết, đội sẽ nỗ lực để lọt vào top giữa khi mùa giải khép lại. Tuy nhiên, trước mắt Nam Định hướng tới mục tiệu 28-30 điểm sau khoảng 17-18 vòng để đủ điểm trụ hạng rồi mới phấn đấu tiếp.
Trong khi đó, Nguyễn Tân Anh, Chủ tịch CLB Nam Định cho biết, ưu tiên của đội bóng thành Nam ở mùa giải 2018 là xây dựng lối chơi bản sắc, chơi bóng đá sạch để kéo người hâm mộ tới sân. Ngoài ra, Nam Định cũng cải tiến trung tâm đào tạo để phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời tạo ra nguồn cầu thủ kế cận chất lượng.
“Chúng tôi rất trăn trở khi Nam Định nhiều năm liền không có cầu thủ góp mặt ở các đội tuyển U. Điều này cho thấy chất lượng đào tạo trẻ đang đi xuống. Nguyên nhân thì nhiều, một trong số đó là do Nam Định chơi ở hạng đấu thấp. Mùa này, khi Nam Định lên hạng đã đem lại hiệu ứng tích cực cho công tác tuyển chọn. Vừa rồi chúng tôi tuyển sinh được 20 chất rất tiềm năng và khoảng 3-4 năm nữa có thành quả”, ông Tân Anh chia sẻ thêm.
Theo (báo giao thông)
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
- Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết
- Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
- Đắm chìm với bức tranh thiên nhiên bình yên ở vùng đất Hải Hậu
- Đạo Diễn Vũ Duy Anh cảm thấy tự hào khi làm MV giới thiệu về quê hương Nam Định
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
-
Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét
-
Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?
-
Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
-
Nam Định: Kiên quyết đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc mở đường dân sinh trái phép
-
Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
-
Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
-
Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
-
Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
-
Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
-
Nam Định: Hội chợ Viềng
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
-
Giang hồ Nam Định bắt cóc nữ doanh nhân nhốt vào nhà hoang
-
Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật