Sau 30 phút xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra việc bị cáo Phạm Ngọc Trường có bị tâm thần thật hay không.
Sáng 17/8, TAND tỉnh Nam Định mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1989, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định) và Phạm Ngọc Trường (SN 1991, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi “Giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, khoảng 18h ngày 11/9/2016, vợ chồng anh Đỗ Hữu Tùng (SN 1977) và chị Đào Thị Hương (SN 1986, cùng trú tại TP Nam Định) đang đi cùng 1 người bạn trên chiếc xe ô tô CX 5 mang BKS 18A-059.62. Khi đến gần chùa Phong Lộc, đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP Nam Định, anh Tùng phát hiện 2 thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy hướng ngược chiều đột ngột quay lại.
Ngay sau đó, đối tượng ngồi sau rút súng dí sát vào phía sau ô tô bắn 2 phát. Bị bắn bất ngờ, anh Tùng ép xe không cho 2 nam thanh niên vượt lên trên. Tuy nhiên, thay vì bỏ đi, đối tượng cầm súng tiếp tục nổ thêm 3 phát súng rồi bỏ chạy về phía cầu Đò Quan, hướng sang TP. Nam Định.

Chiếc xe và hiện trường nơi xảy ra vụ bắn súng. Ảnh: PV
Nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an TP. Nam Định đã khoanh vùng đối tượng và tổ chức truy bắt.
Mặt khác, lực lượng công an đã mời những người đi trên chiếc xe ô tô của anh Tùng về Công an TP. Nam Định lấy lời khai.
Tại đây, anh Tùng có nộp lại cho cơ quan công an 1 đầu đạn vẫn còn ghim lên xe và bàn giao xe cho cơ quan công an khám nghiệm. Tiếp tục khám nghiệm tại hiện trường CQĐT đã tìm thấy 5 vỏ đạn.
Ngay trong đêm 11/9, các trinh sát đã bắt được đối tượng là Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm là Phạm Ngọc Trường (SN 1991, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
Theo thông tin mà PV tìm hiểu được, cả 2 đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự và được coi là thành phần giang hồ tại địa phương.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trường và Nam sáng 17/8.
Về phía gia đình của bị cáo Trường cũng bất ngờ thông tin, Trường có tiểu sử của bệnh tâm thần và từng lấy thuốc điều trị tại TP.HCM.
Căn cứ theo khoản 3, Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 đối với những bị can, bị cáo có sự nghi ngờ về tình trạng tâm thần, thì bắt buộc phải trưng cầu giám định. Do vậy, HĐXX đã tuyên trả lại hồ sơ, điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
P.V – Giadinh.net
- Nghị lực phi thường của chàng trai mang tên “thằng ngốc“
- Các cậu ấm nhà đại gia chật vật gia tăng tài sản
- Chàng trai Nam Định ‘biến muối thành vàng’
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
- Nhà thờ đổ Hải Lý – Dấu ấn cuộc chiến chống nạn xâm thực
- Nam Định: Người đàn ông bí ẩn vẽ lời chúc Tết lên lớp bụi bẩn ôtô là ai?
- Những con diều mang tên Thành Nam

-
Nam Định: Nghi án Công an huyện dựng hiện trường giả, đánh người, ép nhận tội ?
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
-
Điểm qua các quán cafe, trà sữa checkin tuyệt đẹp tại Nam Định
-
Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt
-
Bố trí giáo viên riêng trông bé trai bị buộc vào cửa sổ ở Nam Định
-
Củ chuối, những món ngon
-
Bắt khẩn cấp thanh niên ngáo đá sát hại cả cha mẹ
-
Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
-
Chùm ảnh: Người dân Nam Định “khát điện” sau bão số 1
-
Toàn cảnh TP Nam Định ngập trong nước
-
Biển Quất Lâm hứng chịu bão cấp 9 đổ bộ
-
Tai nạn liên hoàn, xe khách và xe con lao xuống ruộng
-
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định: Cáo trạng có bỏ lọt tội phạm?
-
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
-
Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
