Mỗi tháng anh Thụ xuất chuồng hơn 600 con thỏ thịt thương phẩm, trong đó bán cho doanh nghiệp Nhật Bản khoảng hơn 300 con. Từ mô hình nuôi loài thỏ trắng giống New Zealand hiền lành, sau khi trừ hết mọi chi phí, mỗi tháng gia đình anh Thụ có lãi gần 40 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình làm giàu ở nông thôn.
Anh Trịnh Văn Thụ xóm 9, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định) chia sẻ, trước đây anh làm thợ điện nước ở trên thành phố với mức thu nhập khiêm tốn. “Trong một lần đi chơi thấy gia đình một người bạn nuôi thỏ. Bạn của anh Thụ khẳng định, nuôi thỏ sinh sản, nuôi thỏ thịt đang là một trong những cách làm giàu ở nông thôn. Sau khi tìm hiểu thấy hay hay tôi cũng mua mua hơn 20 cặp thỏ giống về nuôi thử”, anh Thụ cho biết.
Trong quá trình nuôi thỏ, anh Thụ nhận thấy loại vật nuôi này ít dịch bệnh, thức ăn đồ uống đơn giản, miễn là sạch thì chúng phát triển khỏe mạnh. Đúng lúc nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt thỏ rất mạnh nên anh quyết định bỏ nghề điện nước, về quê đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại, chuyên tâm với nghề nuôi loài vật hiền lành, dễ thương này.
Nhờ nuôi thỏ bán cho công ty Nhật mà mỗi tháng anh Thụ bỏ túi gần 40 triệu đồng.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Thụ cho biết, hiện tại gia đình anh đang có hơn 300m2 chuồng trại, được đầu tư xây dựng hoàn toàn khép kín, gồm hệ thống quạt thông gió, chuồng nuôi nhốt, máng ăn uống tự động..và hiện trong trang trại đang nuôi hơn 2.000 con thỏ các loại.
“Vừa rồi tôi mới xuất bán 300 con thỏ cho phía công ty Nhật với giá 178 ngàn đồng/con, loại trên 2,3kg/con và cũng bán cho thương lái cũng khoảng 300 con với giá 80.000 đồng một kg (loại thỏ có trọng lượng thấp hơn thỏ xuất bán cho công ty Nhật), sau khi trừ hết chi phí đi tháng nào tôi cũng có gần 40 triệu đồng” anh Thụ tiết lộ.
Nói thêm về con thỏ, anh Thụ cho hay, giống thỏ New Zealand là một giống thỏ có nhiều ưu điểm như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, vóc dáng lớn, sinh sản đều, thịt thơm ngon, hấp dẫn… Trung bình một con thỏ mẹ giống New Zealand một năm đẻ được từ 6-9 lứa, mỗi lứa khoảng 6-8 con. Thỏ con sau sinh, nuôi khoảng hơn 4 tháng thành thỏ thịt với trọng lượng bình quân 2,3kg/con là có thể xuất bán được.
Những năm gần đây, thị trường tiêu thụ thịt thỏ ngày càng rộng mở và giá cả khá ổn định nên người chăn nuôi thỏ nhơ gia đình anh Thụ có thu nhập khá ổn định. “Nuôi thỏ không tốn nhiều sức lao động nhưng lại cho thu nhập cao, rất phù hợp với bà con nông dân vùng nông thôn muốn có thêm thu nhập…Đây cũng là một trong những cách, những mô hình làm giàu ở nông thôn…”, anh Thụ nói thêm.
Theo (dân việt)
- Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu “loa phường” của học sinh Nam Định
- Nam Định Là Dân 2 Ngón – CHUẨN ĐẤY
- Hot girl Nam Định lên báo nước ngoài từ khoảnh khắc khoe eo nhỏ hơn Ngọc Trinh
- Chuyện ít biết về quá trình hoàn thiện tiêu bản ‘cụ rùa’ Hồ Gươm
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Phở gia truyền Nam Định
- Vẻ đẹp của đất và người Nam Định
- Nem nắm Giao Thủy có gì đặc biệt?
- Nam Định cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết từ bệnh nhân ngoại lai
- Xe giường nằm 40 chỗ biển Nam Định nhét 72 người
- Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng
- Toàn cảnh vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
- Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
- Hải Hậu (Nam Định): Người dân ‘chết mòn’ vì lò nấu, tái chế nhôm gây ô nhiễm
- Điều tra người tung tin đồn ‘Thảm sát tại Nam Định, 8 người thiệt mạng’
- Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
- Chuột nửa cân thôn Nhất mê hoặc dân sành ăn
- Huyện Ý Yên, Nam Định: Bờ sông Sắt đang bị lấn chiếm nghiêm trọng
- Cô gái quê Nam Định mất tích bí ẩn sau khi đưa bạn trai ra sân bay, 5 ngày sau phát hiện thi thể dưới sông Hồng
- Nam Định: Xe máy va chạm với ô tô, một người tử vong
- “Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định