Tại tỉnh Nam Định, với cách làm chủ động, sáng tạo và vận dụng thực tiễn, việc triển khai đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và được nhân dân tại cơ sở đồng tình, ủng hộ đối với chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã.
Mỹ Thắng là xã đầu tiên của huyện Mỹ Lộc triển khai việc tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.
Sau hơn 7 tháng kể từ ngày có quyết định điều động nhiệm vụ mới, 4 đồng chí Công an chính quy, trong đó có 1 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng CA xã đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an viên kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền xã triển khai giải quyết nhiều vấn đề “nóng” tại cơ sở.
Nhất là các vụ việc liên quan tới đất đai, qua đó từ 1 xã phức tạp về ANTT, đến nay, tình hình an ninh nông thôn ở Mỹ Thắng cơ bản được giữ vững.
Theo tính toán, việc sắp xếp, bố trí Công an chính quy gắn với việc sắp xếp, bố trí công chức xã là Trưởng, phó Công an xã sẽ giảm gánh nặng cho nguồn ngân sách của tỉnh và địa phương, mỗi năm lên tới hàng chục tỷ đồng.
Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt “Đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Nam Định” với tinh thần và quyết tâm đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2019, toàn bộ xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ bố trí lực lượng Công an xã chính quy.
Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã bố trí Công an xã chính quy tại 73 trên tổng số 209 xã, thị trấn. Theo đó đã lựa chọn kỹ 219 đồng chí, là nguồn cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiêm công tác, chiến đấu tại cơ sở.
Tại 1 số địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, đến nay đã chính quy hóa 100% lực lượng công an xã.
Với thực trạng đội ngũ cán bộ có tỷ lệ trẻ hóa cao, 80% cán bộ có độ tuổi từ 35 trở xuống. Vì vậy ngay từ sớm, Công an tỉnh Nam Định đã sớm có kế hoạch tạo nguồn cán bộ để bố trí Công an xã chính quy.
Xuất phát từ thực tế, việc bố trí CA xã chính quy còn gặp 1 số những khó khăn về kinh phí, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất hay giải quyết chế độ chính sách đối với trưởng, phó Công an xã bán chuyên trách. Đây không chỉ là câu chuyện ở riêng tỉnh Nam Định.
Tuy nhiên, với quyết tâm của Tỉnh ủy, chính quyền và Công an tỉnh Nam Định, trong năm 2019 mục tiêu đặt ra là các vướng mắc, khó khăn này sẽ được giải quyết, nhằm đảm bảo hoạt động tốt nhất cho lực lượng Công an xã chính quy.
Theo (antv.gov.vn)
- Bé Thảo My bị bỏng nồi canh đã được xuất viện về nhà
- Đại sứ MOSWC 2017 Bùi Mạnh Tú: Tài không đợi tuổi
- Xúc động câu chuyện cặp đôi câm điếc, xinh đẹp may mắn nhất trần đời
- Thanh niên dụ cô bạn gái Nam Định có thai để bố mẹ cho cưới rồi yêu người khác
- Nữ sinh Nam Định được báo Trung gọi là “cực phẩm hot girl”
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
-
Nam Định phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới
-
Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
-
H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ
-
Nam Định: Chủ tịch UBND xã Yên Lợi bị “tố” sử dụng bằng giả để thăng tiến?
-
Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
-
Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh
-
Bé 4 tuổi bị treo cổ gần cửa sổ ở Nam Định: Gia đình phủ nhận bé bị câm điếc
-
Trót “ăn bánh trả tiền”, người đàn ông “tặng” vợ căn bệnh hiếm gặp
-
Nổ xe tại Berlin – khủng bố hay tai nạn ?
-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
-
Đi thăm bạn trai, 2 cô gái trẻ bị bắt giữ để bán cho quán karaoke
-
Phá băng trộm lấy một lúc 7 xe máy trong khu nhà trọ