Trường Nguyễn Khuyến - Kiến trúc lạ nhất Thành Nam

Trường Nguyễn Khuyến – Kiến trúc lạ nhất Thành Nam

Không giống bất cứ ngôi trường nào ở Việt Nam, trường Nguyễn Khuyến (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) được thiết kế theo lối Gothique Pháp và dù đã khá tối giản trong trang trí song vẫn đạt tính thẩm mỹ cao.

5Trường Sư phạm Nam Định lấy tên là trường Xanh Tô-ma (Saint Thomas d’Aquin) được thành lập năm 1924 do sáng kiến của Đức cha Munagori. Mục đích ban đầu của trường là giảng dạy chương trình thi lấy bằng tiểu học và cao đẳng tiểu học nhằm đào tạo những giáo viên Công giáo cho các trường đạo. Trường ngừng hoạt động vào năm 1941.

Tháng 9/1976, trường THPT Nguyễn Khuyến được thành lập dưới tên của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Trường kế thừa toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của trường Xanh Tô-ma trước đây.

Tháng 9/1976, trường THPT Nguyễn Khuyến được thành lập dưới tên của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Trường kế thừa toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của trường Xanh Tô-ma trước đây.


Không giống bất cứ ngôi trường nào ở Việt Nam, trường Nguyễn Khuyến được thiết kế theo lối Gothique Pháp và dù đã khá tối giản trong trang trí song vẫn đạt tính thẩm mỹ cao.

Không giống bất cứ ngôi trường nào ở Việt Nam, trường Nguyễn Khuyến được thiết kế theo lối Gothique Pháp và dù đã khá tối giản trong trang trí song vẫn đạt tính thẩm mỹ cao.


Dòng chữ Saint Thomas trên mặt tiền của trường cùng các họa tiết phù điêu của ngày đầu xây dựng vẫn còn giữ nguyên.

Dòng chữ Saint Thomas trên mặt tiền của trường cùng các họa tiết phù điêu của ngày đầu xây dựng vẫn còn giữ nguyên.


5
Hành lang dài hun hút, chạy quanh các lớp học. Các kiến trúc sư khi thiết kế đã rất tinh tế để tạo ra hành lang thông suốt mà vẫn giữ được sự yên tĩnh cho các lớp học dù có gặp trời mưa bão và gió thổi mạnh.

Hành lang dài hun hút, chạy quanh các lớp học. Các kiến trúc sư khi thiết kế đã rất tinh tế để tạo ra hành lang thông suốt mà vẫn giữ được sự yên tĩnh cho các lớp học dù có gặp trời mưa bão và gió thổi mạnh.


Ở hai đầu hồi và chính giữa của tòa nhà, hành lang ôm vòng cung với hệ cửa sổ có chắn sắt trang trí rất cầu kỳ.

Ở hai đầu hồi và chính giữa của tòa nhà, hành lang ôm vòng cung với hệ cửa sổ có chắn sắt trang trí rất cầu kỳ.


Các cầu thang đều từ hai đầu hành lang đi lên, gồm hai cầu thang lớn và bốn cầu thang nhỏ.

Các cầu thang đều từ hai đầu hành lang đi lên, gồm hai cầu thang lớn và bốn cầu thang nhỏ.


THPT Nguyễn Khuyễn là một trong những trường cấp ba có chất lượng giảng dạy tốt nhất thành phố Nam Định với điểm đầu vào và tỷ lệ đỗ đại học cao. Nhiều năm liền trường nằm trong top 100 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước.

THPT Nguyễn Khuyễn là một trong những trường cấp ba có chất lượng giảng dạy tốt nhất thành phố Nam Định với điểm đầu vào và tỷ lệ đỗ đại học cao. Nhiều năm liền trường nằm trong top 100 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước.

Nguồn: vnexpress


TOP