Năm thứ hai liên tiếp, Nam Định quyết định không tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đền vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân. Do vậy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm phòng dịch.

Không gian Đền Trần thoáng đãng, khác hẳn cảnh ken đặc người trước kia.
Hôm nay, 25-2 (tức 14 tháng Giêng năm Tân Sửu) là ngày khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, lượng khách đến đền thưa vắng hơn nhiều so thời điểm trước dịch.
Nếu như trước đây, từ chiều ngày 14 âm lịch người dân đã kéo về chật kín khu vực đền thì nay, không gian nơi này khá thông thoáng. Chỉ lác đác vài hàng, quán hoạt động, khu vực bãi xe còn nhiều chỗ trống.
Hầu hết người dân đến Đền Trần đều đeo khẩu trang, được các chốt bố trí trước cửa đền đo thân nhiệt và yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Tại sân chính của đền, một bàn thờ chung tiên lớn được đặt sẵn cho mọi người dâng lễ. Dòng chữ trên băng-rôn ở mái đền chỉ đơn giản là “Cung chúc tân xuân”, thay vì “Lễ hội khai ấn Đền Trần” như trước. Không khí trong đền khá tĩnh lặng, trang nghiêm, thành kính.

Người dân vào Đền Trần được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn phòng dịch.
Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý khu di tích lịch sử Đền Trần – Chùa Tháp cho biết: Trước đây, chỉ riêng ngày khai ấn, Đền Trần thu hút khoảng 30 nghìn khách thập phương. Năm nay, lượng khách ước chừng chỉ còn khoảng 15% đến 20%, chủ yếu là người dân trong tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, đúng 22 giờ ngày khai ấn, đền sẽ đóng cửa. Nghi lễ khai ấn do các cụ cao niên làng Tức Mặc thực hiện vẫn diễn ra, nhưng không có sự xuất hiện của đại diện chính quyền địa phương và đại biểu khách mời.
Năm nay, việc phát ấn từ sáng ngày 15 tháng Giêng cũng có nhiều đổi khác. Thay vì tổ chức ở các nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa, ấn chỉ được phát duy nhất tại một địa điểm sau đền. Các đoàn muốn nhận ấn phải cử đại diện, không phát cho từng người. Việc phát ấn tuân thủ giãn cách tối thiểu 2m, nhà đền sẽ dừng phát ấn nếu khách đến quá đông hoặc không tuân thủ quy định phòng dịch.
Được biết, Công an tỉnh Nam Định đã bố trí 500 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, trật tự và công tác phòng dịch chung quanh khu vực Đền Trần. Lực lượng y tế cũng thường trực, sẵn sàng thuốc men, phương tiện khi cần.
Trước đó, cuối tháng 1-2021, UBND tỉnh Nam Định quyết định năm thứ hai liên tiếp dừng tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần để phòng dịch Covid-19, dựa trên các văn bản đề nghị của UBND thành phố Nam Định và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Tính đến ngày 24-2, Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào bị lây nhiễm trong cộng đồng.
- Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Nhớ Thành Nam
- Nam Định: Chùm ảnh nữ thổ dân phiên bản nhí tạo sức hút lớn
- Đời sang trang của cô gái Nam Định xấu xí hoá thành mỹ nhân
- Không chỉ đua ngực khủng, mỹ nhân Việt còn hào hứng với cuộc chiến vòng eo ‘con kiến’, thắt đáy lưng ong
- Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
-
Hạ trường chùa Cả TP. Nam Định làm lễ Khai Pháp
-
Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
-
Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
-
Người chồng đánh đập vợ dã man ở Nam Định bị phạt gần 5 triệu đồng
-
Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
-
Nam Định: Điều tra vụ nữ cán bộ tỉnh bị cướp hơn 100 triệu đồng giữa đường
-
Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định
-
Một phụ nữ tự tử tại cầu đò quan Nam Định
-
“Vương quốc” hoa cúc vàng đẹp mê hồn ở Nam Định
-
Làng xưa Nam Định – P.3
-
Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
-
Cứu hộ cá thể gấu chó tại Nam Định
-
Container bị trơn trượt mất lái, lật chắn ngang quốc lộ
-
Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
-
Nam Định: Liên tiếp những cái chết bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh