Bí quyết học tập của cô gái Nam Định giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học 2020

Bí quyết học tập của cô gái Nam Định giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học 2020

Đàm Thị Minh Trang (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) là nữ sinh xuất sắc giành được tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học năm 2020. Với Minh Trang, niềm đam mê với môn Hóa bắt nguồn từ sự tò mò.

Trao đổi với Infonet, Minh Trang cho biết: “Khi em học lớp 8 thì anh trai em đang học chuyên Hóa tại THPT Chuyên Lê Hồng Phong, lúc đó em chưa biết gì về môn học này. Thấy anh trai học tập môn này rất say mê, nhiều khi em đặt ra câu hỏi không hiểu đó là môn học như thế nào mà khiến anh say sưa như thế. Có những lúc cao hứng, anh trai còn giảng cho em những phản ứng hóa học mà em không hiểu gì cả nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị”.

Có lẽ chính sự tò mò cũng như thú vị ấy đã khiến cho niềm đam mê với môn Hóa học của Minh Trang lớn dần lên theo năm tháng. Bên cạnh đó, bố mẹ em luôn là những người hết lòng ủng hộ em tới với niềm đam mê này.

Chú Đàm Văn Dũng (bố Minh Trang) nói: “Mẹ dạy Văn, bố dạy Toán nhưng Trang lại có đam mê với Hóa. Là một người bố, tôi tôn trọng sở thích và niềm đam mê của con gái. Hơn thế, tôi luôn dặn con, chỉ cần con cố gắng và nỗ lực hết sức là được”.

Nữ sinh Đàm Thị Minh Trang với niềm say mê môn Hóa học.

Không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ, Minh Trang luôn cố gắng tự rèn luyện bản thân, không ngừng tìm tỏi để niềm đam mê của mình tiếp tục lớn lên và ghi tên mình trong số những học sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học 2020.

Với thành tích đó, Minh Trang đã được gọi tên trong Lễ Tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic Quốc tế và được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

“Ước mơ lúc đó của em là có thể tham gia được những kỳ thi lớn nhỏ ở trong nước và ngoài nước để được cọ xát, thử sức. Em luôn cố gắng hết sức mình để có thể mang về những thành tích tốt cho mái trường nơi mà đã nuôi dạy cho em niềm đam mê và hơn nữa là không phụ lòng mong đợi của bố mẹ”, Minh Trang nói.

Minh Trang cùng thầy Hợp – giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – người đã dạy dỗ em từ những ngày đầu về môn Hóa học.

Hiện Minh Trang đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Y Hà Nội. Trang cho biết em chọn Đại Y Hà Nội với mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi có thể chữa bệnh cho nhiều người nghèo và có thể đóng góp sức lực của mình vào nền y học nước nhà.

“Lên đại học, em cũng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ để trau dồi cho mình những kỹ năng mềm. Tất nhiên, em cũng phải sắp xếp thời gian để cân bằng với việc học của mình.

Với em, niềm đam mê với môn học là yếu tố đầu tiên để học tốt. Có niềm say mê với bộ môn sẽ giúp ta có động lực học tập, giúp ta vượt qua mọi khó khăn khi học và học tập với thái độ tự giác cao hơn. Ngoài ra, cách tiết kiệm thời gian nhất là giờ nào việc nấy, tập trung chú ý cao độ để ghi nhớ kiến thức, ghi chép khoa học.

Việc tự học ở nhà cũng vô cùng quan trọng. Trước khi nghe thầy cô giáo giảng trên lớp, em thường đọc, tìm hiểu bài học trước để em có thể chủ động nhận biết kiến thức, tự đánh giá về năng lực của mình”, Trang nói.

Ngoài giờ học, Minh Trang thích xem ti vi và đọc sách văn học. Việc này không chỉ giúp em nắm bắt thông tin thời sự, học môn Văn tốt hơn rất nhiều mà còn có cách nhìn đúng đắn hơn trong cuộc sống.

Minh Trang chia sẻ: “Đọc sách giúp em nhìn nhận những thứ xung quanh từ nhiều góc độ, qua đó có những đánh giá khách quan hơn thay vì chỉ từ một phía. Việc này cũng giúp em có suy nghĩ và sống nhân văn hơn”.

Tags:

TOP