Hai cặp kiểng tạo hình linh vật chó và tỳ hưu của một nhà vườn Thanh Hóa đang trưng bày tại Hà Nội thu hút khá đông người đến chiêm ngưỡng.

Tại một triển lãm sinh vật cảnh đang diễn ra ở Mỹ Đình (Hà Nội), cặp kiểng “khủng” hình linh vật chó và tỳ hưu của anh Hoàng Trung (Thanh Hóa) nhận được sự chú ý đặc biệt của người xem.

Theo đó, cặp kiểng hình chó cao khoảng 2,5m, dài 1m6 và nặng 1 tấn, cặp Tỳ Hưu chiều cao và chiều dài tương tự cặp kiểng hình chó nhưng thân hình to hơn một chút. Chủ nhà vườn đã phải dùng xe cẩu trọng tải lớn để đưa 2 cặp kiểng này ra Hà Nội. Được biết, để hoàn thành hai cặp kiểng này, các nghệ nhân phải uốn thế, tạo kiểu ròng rã 10 năm nay.

Theo anh Trung, hai cặp kiểng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu có, vương giả, loài hoa này cũng có sức sống bền bỉ, mạnh mẽ nên rất dễ chăm sóc. Nét độc đáo của hai cặp kiểng chính là sự uyển chuyển, sắc nét trong từng chi tiết.

Để tạo hình, các nghệ nhân phải dùng dây kẽm tạo hình trước rồi áp vào cây làm sườn sau đó mới nắn chỉnh cây theo bộ khung đã định. Tuy nhiên, nếu không khéo léo và có kinh nghiệm xử lý sẽ khiến các đường nét bị chênh lệch trông không tự nhiên và mất đi độ sắc nét, anh Trung cho biết.

Năm nay, nhà vườn của anh Trung có khoảng 10 cặp cây cảnh tạo hình linh vật năm Mậu Tuất. Một cặp cây hình linh vật chó có kích thước lớn được anh Trung rao bán với giá 300 triệu đồng, cặp tỳ hưu bán với giá 450 triệu/cặp, những cặp hình thú khác nhỏ hơn có giá dao động từ 100 – 200 triệu đồng/cặp.

Các đường nét của linh vật được tạo hình khéo léo, công phu với độ chính xác cao. “Hoa mẫu đơn không chỉ có thân mềm, dễ uốn tạo kiểu mà còn rất sai hoa và nở hầu như quanh năm. Tuy nhiên, loài cây này lớn rất chậm nên để có kích thước “khủng” như thế này thì phải mất rất nhiều năm vun trồng chăm sóc”, chủ nhân của hai cặp kiểng cho biết.

Cặp kiểng được đặt trên chậu cảnh, bên dưới rải đá trắng đẹp mắt kết hợp với những bông hoa đỏ rực, phủ kín thân linh vật tạo nên sự sinh động, đẹp mắt và ấn tượng cho tác phẩm.

Sự độc đáo của cặp kiểng thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Cặp chim công khá đẹp mắt cũng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn có giá bán 200 triệu đồng.

“Đây đều là những cặp kiểng được các nghệ nhân uốn thế, tạo kiểu miệt mài trong nhiều năm và là những tác phẩm được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán”, anh Trung chia sẻ.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)
- Phụ huynh Nam Định ‘xếp hàng’ đón con
- Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
- Chợ Rồng Nam Định
- Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ
- Hot girl Nam Định lên báo nước ngoài từ khoảnh khắc khoe eo nhỏ hơn Ngọc Trinh
- Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định

-
Thông tin mới nhất về vụ Thượng úy Công an tử vong trong xe ô tô
-
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin
-
Nữ trưởng phòng UBND tỉnh Nam Định mất tích đã bay sang trời Tây?
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
-
Ý Yên: Giá đắt cho kẻ bệnh hoạn hãm hiếp con gái ruột bằng vũ lực
-
Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1
-
Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định: Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
-
Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
