Cô gái Ý Yên, Nam Định bị bắt khi rao bán 138kg pháo ở cổng chợ

Cô gái Ý Yên, Nam Định bị bắt khi rao bán 138kg pháo ở cổng chợ

Tại CQĐT, cô gái 22 tuổi, trú huyện Ý Yên (Nam Định) khai nhận đã mua 138kg pháo từ Trung Quốc, khi mang ra cổng chợ Ka Long ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) rao bán thì bị bắt giữ.

Vào lúc 16h40 ngày 9/12, tại khu vực cổng chợ Ka Long, phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 1 nữ đối tượng buôn bán pháo ngay tại cổng chợ.

Tống Thị Hoài Thương tại CQĐT

Tại CQĐT, nữ 9X khai nhận tên Tống Thị Hoài Thương (SN 1995), trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên (Nam Định); tạm trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Về số pháo bị tạm giữ, Thương cho hay đã sang Trung Quốc mua của 1 người bản địa rồi đưa qua sông biên giới Ka Long về Việt Nam để bán kiếm lời.

Tang vật gồm 138kg pháo bị thu giữ.

Tại bờ sông biên giới Ka Long, Thương đã đóng toàn bộ số pháo gồm: 720 quả (41kg) pháo trứng và 120 giàn pháo 36 lỗ (97kg), tổng trọng lượng 138kg này vào bao tải, sau đó thuê xe ôm chở về chợ Ka Long bán cho người Việt Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đoàn Tân – Huy Việt( antt.vn)


TOP