Đánh bại Bình Dương, Nam Định chờ đá “chung kết ngược” với Cần Thơ

Đánh bại Bình Dương, Nam Định chờ đá “chung kết ngược” với Cần Thơ

Nam Định có chiến thắng rất quan trọng trước Bình Dương với tỷ số 2-1. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn phải bước vào trận đấu với Cần Thơ ở lượt cuối với tính chất sống còn để tranh tấm vé trụ hạng.

Sau trận thua HA Gia Lai vòng trước, Nam Định hiện đang xếp thứ 13 nhưng có cùng 20 điểm như Cần Thơ. Do vậy, nếu thua trận này, rất có thể đội chủ nhà sẽ phải xuống hạng – thay vì một vé play-off. Do đó, nhiệm vụ với Nam Định là giành chiến thắng bằng mọi giá.

Trong khi đó, mùa giải Nuti Cafe V-League 2018 với Bình Dương xem như kết thúc. Đội bóng đất Thủ có 30 điểm sau vòng 24, xếp thứ 6 và hết cơ hội cạnh tranh vào top 3.

Nam Định làm tất cả để có một chiến thắng trên sân nhà trước Bình Dương, để hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay. Nhập cuộc quyết tâm nhưng Nam Định suýt là đội nhận bàn thua trước. Ngay phút thứ 2, hàng phòng ngự Nam Định chơi như mơ ngủ, tạo điều kiện cho Sỹ Giáp đối mặt với thủ thành Quốc Thiện Esele. Tiếc rằng Sỹ Giáp lại dứt điểm ra ngoài khi khung thành đã rộng mở. Ít phút sau, thủ thành Quốc Thiện Esele ra vào không hợp lý, nhưng Bình Dương cũng không tận dụng được.

Phút thứ 6, Nam Định có cơ hội đầu tiên. Hoàng Văn Thuận đi bóng bên cánh trái, di chuyển vào trong và dứt điểm tương đối tốt. Tuy vậy, thủ thành Tấn Trường đã chơi cảnh giác.

Phút 18, sau quả phạt gián tiếp, Đinh Hoàng Max đá bồi từ tuyến hai cận thành rất nguy hiểm. Bình Dương đang chơi tốt hơn nhờ lối chơi hiệu quả, hợp lý. Phút 24, hàng thủ Nam Định tiếp tục chơi tệ, tạo điều kiện cho Anh Đức uy hiếp khung thành Quốc Thiện Esele.

Bị đối thủ ép sân nhưng chính Nam Định là đội mở tỷ số. Phút 28, đội chủ nhà có bàn thắng vô cùng quan trọng. Hữu Định tạt bóng chuẩn xác, tạo điều kiện cho Hoàng Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Tấn Trường.

Có bàn thắng, Nam Định chơi rất tự tin trong hiệp 2. Đội chủ nhà cũng chủ động phòng ngự chặt nhằm bảo toàn kết quả có lợi trong cuộc đua trụ hạng. Ngay những phút đầu, suýt chút nữa Nam Định có bàn thắng thứ hai sau đường căng ngang của Mạnh Hùng.

Phút 55, một cơ hội thực sự rõ nét với Bình Dương, nhưng Anh Đức lại dứt điểm quá nhẹ và thiếu quyết đoán. Sau đó đến lượt Nam Định bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Hữu Định băng lên cực nhanh từ tuyến hai, tung cú sút quyết đoán khi mà khung thành rộng mở. Tuy nhiên, cú sút này lại đi cao so với khung thành Tấn Trường.

Những phút cuối, khá bất ngờ khi Nam Định không chủ động phòng ngự mà dâng cao đội hình chơi tấn công. Phút 80, một cú đá phạt tuyệt đẹp của Hữu Định, gia tăng cách biệt cho Nam Định. Ngay sau khi Nam Định có bàn thứ hai, Bình Dương liền rút ngắn tỷ số. Anh Đức nỗ lực đi bóng, tạo cơ hội cho Tiến Linh dứt điểm thành bàn. 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Viết Tú, Văn Quý, Mạnh Hùng, Hạ Long, Quốc Hường, Đình Mạnh, Hữu Định, Minh Tuấn, Văn Trường, Pereira.

Bình Dương: Tấn Trường, Thiện Đức, Tấn Tài, Xuân Luân, Anh Tài, Anh Đức, Tấn Tài, Chinedu, Sỹ Giáp, Hoàng Max, Ali.

Theo (dân trí)

Tags:

TOP