"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Khởi tố vụ án và 2 bị can

“Đất tặc” lộng hành ở KCN của Nam Định: Khởi tố vụ án và 2 bị can

Chiều 26.7, thông tin với PV Lao Động, lãnh đạo Cơ quan CSĐT – Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) cho biết, liên quan đến vụ việc “đất tặc” lộng hành tại KCN Mỹ Trung mà Báo Lao Động đã phản ánh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” là đất, cát trong KCN Mỹ Trung. Ảnh: T.D

Theo Cơ quan CSĐT – Công an huyện Mỹ Lộc, sau thời gian ngắn khẩn trương xác minh, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 26.7, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm: Vũ Quang (SN 1972, trú thôn Phong Cốc, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản) và Trần Văn Lăng (SN 1975, trú thôn 11 Nhất Đê, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc) để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc phê chuẩn.

Đất, cát bị các đối tượng múc trộm mang đi để lại những hố sâu từ 1,5 – 2 mét. Ảnh: T.D

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, theo phản ánh của người dân, trong các ngày 10, 11.7, một số đối tượng công khai huy động máy xúc, xe siêu trọng tải 3 chân… ngang nhiên kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đưa ra bên ngoài tiêu thụ.

Ngay sau khi các bài viết được đăng tải, các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Trung đã lập tức vào cuộc xem xét, kiểm tra hiện trạng đất, cát bị xúc trộm tại KCN này, đồng thời tiến hành điều tra, truy xét để xử lý theo quy định của pháp luật.

Loạt xe “hổ vồ” các đối tượng “đất tặc” thuê để vận chuyển đất, cát ra khỏi KCN Mỹ Trung bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, đối tượng Quang làm nghề san lấp công trình, sau khi nhận được hợp đồng cần san lấp tại xã Đại An (huyện Vụ Bản), Quang móc nối với Lăng để tìm nguồn đất, cát.

Quang và Lăng sau đó bàn bạc, thống nhất thuê 2 máy múc (máy cẩu) và 5 xe “hổ vồ” 3 chân (trọng tải 20 tấn) và lái máy, lái xe của một công ty tại Hà Nam để đưa vào múc trộm đất, cát tại lô G – KCN Mỹ Trung vận chuyển đến san lấp công trình tại xã Đại An, huyện Vụ Bản.

Ngày 16.7, cơ quan công an tiến hành triệu tập Quang và Lăng lên làm việc, đồng thời yêu cầu chủ các phương tiện cho các đối tượng này thuê máy múc, xe tải phục vụ việc múc trộm, vận chuyển đất, cát tiến hành giao nộp tang vật phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quang và Lăng khai nhận, dưới sự điều hành của mình, trong buổi chiều ngày 10.7 và buổi sáng ngày 11.7, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 24 chuyến xe chở đất, cát (khoảng hơn 400 m3) ra khỏi KCN Mỹ Trung đưa về nơi san lấp, bán được 52 triệu đồng. Sau khi trả công lái xe, lái máy và tiền thuê xe, thuê máy, hai đối tượng thu lời bất chính hơn 30 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Mỹ Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tags:

TOP