Ông Lê Huy Điệp – Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến, thôn Quyết Tiến, tỉnh Nam Định là doanh nhân tài hoa, trong ngành chế tạo, sản xuất máy nông nghiệp, máy xây dựng. Mấy ai biết, thành công của ông xuất phát từ ngày khởi nghiệp gian khó với chỉ vẻn vẹn với 1 triệu đồng trong tay.
Với ý chí kiên cường-những ngày đầu, ông Lê Huy Điệp-cựu binh khởi nghiệp chế tạo máy nông nghiệp chỉ với 1 triệu đồng vốn lận lưng. Mấy mươi năm cần mẫn, tâm huyết với nghề, ông đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm máy nông nghiệp nổi đình đám, vang danh cả nước. Bản thân ông và doanh nghiệp của mình nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý do Nhà nước, Chính phủ . Người con ưu tú của mảnh đất thành Nam- Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 ấy là ai?
Ngày khởi nghiệp gian truân
Nhiều năm qua, ông Lê Huy Điệp – Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến, thôn Quyết Tiến, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là một nông dân, doanh nhân tài hoa, uy tín trong ngành chế tạo, sản xuất máy nông nghiệp, máy xây dựng. Mấy ai biết, thành công của ông xuất phát từ ngày khởi nghiệp gian khó với chỉ vẻn vẹn với 1 triệu đồng trong tay.

Đối với nhà sáng chế Lê Huy Điệp, tri thức và hành trình tích lũy tri thức giúp ông thành công trong sự nghiệp-bước chân từ nông dân thành doanh nhân thành đạt. Ảnh: Chính Phong.
Trở về địa phương ông tham gia Hợp tác xã Vận tải sông biển Xuân Thủy. “Năm 1988, Hợp tác xã giải thể, không việc làm tôi như đứng trước đường cùng. Bàn với vợ, tôi quyết định mở nghề cơ khí tại nhà. Số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng và 1 máy phát hàn xì Ba Lan cũ…”, ông Điệp hồi tưởng.

Công nhân của Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến miệt mài lao động trong nhà xưởng. Ảnh: Chính Phong.
Sản phẩm đầu tiên ông sáng chế đó là chiếc máy tuốt lúa đạp chân. Sự ra đời của chiếc máy này đã cải thiện năng suất lao động đáng kể cho những người nông dân. Tuy nhiên, chiếc máy còn nhiều hạn chế. Tìm tòi sáng tạo trong 2 năm tiếp theo, ông Điệp cải tạo máy tuốt lúa đạp chân thành máy tuốt lúa kéo động cơ diesel.
Không dừng ở đó, năm 1994, trước bất cập của chiếc máy đập lúa liên hoàn to lớn cồng kềnh nhập từ nước ngoài, ông Điệp quyết tâm cải tiến, thu nhỏ chiếc máy này cho phù hợp đồng ruộng Việt Nam. Nhiệt huyết nghiên cứu ngày đêm, sau hơn 2 tháng ông đã hoàn thiện bản thiết kế cải tiến, chế tạo máy đập lúa liên hoàn có trọng lượng gọn nhẹ chỉ bằng ½ trọng lượng máy nguyên bản nhập ngoại mà năng suất vẫn như nhau. Việc cải tiến thành công chiếc máy đạp lúa liên hoàn thời gian đó là một kỳ tích đối với “nhà sáng chế, sản xuất máy nông nghiệp” Lê Huy Điệp.

Những máy trộn bê tông hiện đại, tiện ích – sản phẩm ưu việt của Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến. Ảnh: Trần Dũng.
Tiếp nối thành công, năm 2001, “nhà sáng chế” Lê Huy Điệp thành lập Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến. Lấy uy tín, chất lượng làm kim chỉ nam hành động, ông Điệp và các công nhân của công ty không ngừng sáng tạo, sáng chế, cải tiến các loại máy nông nghiệp phục vụ hiện đại hóa ngành nông nghiệp nước nhà.
Thêm những quyết định đột phá
Vào năm 2003, nhận thấy tiềm năng thị trường máy xây dựng, ông Lê Huy Điệp quyết định tìm tòi sáng chế những loại máy mới. Sau một thời gian nghiên cứu chiếc máy trộn bê tông đa năng nghiêng 450 lít (1 bao) ba bánh ra đời. Kiểu máy ưu việt có chi phí sản xuất thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. “Nhà sáng chế” bật mí, máy được sản xuất trên thiết bị công nghệ tiên tiến vận hành bởi đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiệt tình và trách nhiệm”.
Thành công nối tiếp thành công, từ những quyết định táo bạo của Giám đốc Lê Huy Điệp, Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến liên tiếp gặt hái những thành tựu đột phá. Năm 2010, công ty đã sản xuất thành công loại máy trộn bê tông hiện đại mang tên: QT151. Máy có năng suất và độ bền vượt trội, có lượng tiêu thụ hàng đầu trên trên thị thị trường.
Hàng loạt những sản phẩm máy nông nghiệp, máy xây dựng tiện ích khác như: Xe rùa, máy cấy, máy rút sắt, máy tời điện…lần lượt được “nhà sáng chế” tài hoa” Lê Huy Điệp trình làng. Tự hào về chiếc máy cấy, ông “khoe”: “Máy cấy có 3 phiên bản dựa trên độ sâu, chiều rộng của hàng cấy, phù hợp với nhiều địa hình. Năng suất cấy 6-7 sào/ ngày, gấp 7 lần người lao động chân tay mà iá chưa đến 4 triệu đồng”.
Ông giám đốc ham học
16 năm kể từ ngày thành lập, Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến phát triển vượt bậc. Công ty hiện sản xuất hàng chục loại sản phẩm tiên tiến, có hệ thống bán hàng trên toàn quốc và xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty tạo việ làm ổn định cho 80 công nhân, mức lương 7-8 triệu đồng/ người/ tháng. Với những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, doanh nhân Lê Huy Điệp và doanh nghiệp của ông được tặng thưởng rất nhiều giải thưởng cao quý của Nhà nước như: 10 năm liền đạt danh hiệu Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi toàn quốc, ông Điệp vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan…
Nhìn lại ngày khởi nghiệp gian khó, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 – Lê Huy Điệp chia sẻ, ngày đó thiếu thốn đủ bề. Đó là khó khăn về vốn, về nguồn điện, kinh nghiệm bán hàng non trẻ…Để vượt khó, mỗi ngày ông đều dành thời gian đọc sách, tích lũy kiến thức làm nền tảng sáng tạo. Qua nhiều năm khẳng định tài năng, thương hiệu và thành công của vị nông dân, doanh nhân tài hoa đúc kết những bí quyết thành công sâu sắc: “Uy tín chất lượng tạo nên sự thịnh vượng”; “Chí quyết tâm cùng với lòng sáng tạo và niềm tin vững chắc vào cuộc sống. Ta sẽ đạt tới đỉnh cao của sự thành đạt”; hay việc ông trân quý người lao động được ông thể hiện qua Slogan của doanh nghiệp: “Tài sản quý nhất của công ty chính là các bạn”.
Chia sẻ một chút về đời tư, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến tự hào kể, vợ chồng ông có 3 người con trai. Người con cả hiện công tác trong ngành Ngân hàng, người con thứ hai công tác tại Bộ Công an, người con út hiện đang du học, sau khi về nước sẽ sát cánh cùng ông phát triển doanh nghiệp. Chỉ vào chiếc logo của công ty, ông vui vẻ phân tích: “Chữ LĐ trong logo là tên tôi Lê Điệp, 3 tia sáng biểu trưng cho 3 người con trai và hoài bão vươn lên”, ông tâm sự…
“Ngày đấy, thấy bà con nông dân mình vất vả quá, sản xuất thiếu thốn nông cụ, máy móc, lao động thủ công rất nhọc nhằn khiến tôi luôn trăn trở, mong muốn chế tạo những chiếc máy nông nghiệp ứng dụng vào đời sống, giúp nông dân vơi bớt nhọc nhằn. Lúc mới làm rất nhiều khó khăn, gian nan, mình cứ quyết chí vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm”, Lê Huy Điệp tâm sự.
Theo Danviet
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
- Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
- Độc đáo cá nướng úp thau tại Nam Định
- Tháp Phổ Minh – bảo vật cổ tại Nam Định
- Phở Nam Định: Thượng đế cũng lên thớt
-
Nguyên Phó giám đốc Petroland bị Bộ công an truy nã là ai?
-
Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016
-
Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định
-
Khắc phục sai phạm ở Bệnh viện Nhi Nam Định
-
Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
-
Chưa thông qua Luật đặc khu, Quốc hội kêu gọi nhân dân bình tĩnh
-
Cận Tết, Nam Định bắt vụ vận chuyển 45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin
-
Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị cột dây vào cửa sổ: Hiệu trưởng nhà trường mong dư luận cảm thông cho giáo viên
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
-
Nam Định: Bé trai 4 tuổi bất ngờ tử vong sau bữa ăn tại trường mầm non