Từ đầu năm 2016, sẽ có 37 triệu người không thể truy cập web an toàn, người dùng các nước đang phát triển sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo những thông tin mới đây, bắt đầu từ ngày 1/1/2016, nghĩa là rạng sáng năm mới, bất kì người dùng nào sử dụng một chiếc điện thoại có hơn 5 năm tuổi sẽ không thể truy cập vào các trang web đã được mã hóa bảo mật.
Những người đang sử dụng những chiếc smartphone ra đời từ cách đây hơn 5 năm hay máy tính chạy hệ điều hành cũ như Windows XP SP2 trở về trước… Đây không phải vấn đề to tát ở các thành phố lớn như New York – nơi những chiếc điện thoại được sản xuất từ nửa thập kỷ trước đã bị coi là thiết bị cổ. Thế nhưng theo khảo sát mới của Facebook và CloudFare, vẫn có khoảng 7% người dùng Internet sử dụng những thiết bị như thế để truy cập vào các trang web nổi tiếng nhất thế giới.
Về cơ bản, với những thành phố hiện đại như New York hay San Francisco, nơi mà một chiếc điện thoại 5 tuổi sẽ được coi cổ, đây không phải vấn đề đáng quan ngại. Nhưng xét trên mặt bằng chung của các thị trường di động hiện nay, con số này là rất lớn. Theo thống kê của Facebook và CloudFare, vẫn tồn tại khoảng 7% người dùng Internet sử dụng những chiếc điện thoại cũ kĩ.
Hiện nay, đa số website đã được mã hoá. Khi nhìn thấy trang web bắt đầu với chữ https và biểu tượng khoá màu xanh hoặc vàng, người dùng có thể biết rằng đó là trang web thật chứ không phải do hacker giả mạo, lập ra để lừa người sử dụng, nhờ đó họ có thể yên tâm đăng nhập thông tin, chẳng hạn như khi vào Facebook.
Vấn đề này gây nhiều tranh cãi. Trong khi Google ủng hộ việc nâng cấp hết mình, Alibaba, trang web bán hàng từ Trung Quốc lại phản đối: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các chuẩn cũ, và nâng cấp khi thị trường đã sẵn sàng, không phải ai cũng có thể mua máy mới, nhất là ở các nước nghèo như Syria.”
- Bánh cuốn làng Kênh xưa và nay
- Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4
- Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
- Đăng ảnh vòng 1 lấp ló, fan xôn xao Kỳ Duyên mới nâng ngực
- Đi tìm những cô gái “bí ẩn” trên tờ tiền 2000 đồng
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
- Sau đám cưới khủng, cô dâu Nam Định buồn rầu thông báo bị mất thứ này

-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Hé lộ rúng động đường dây ‘chạy’ chế độ chính sách ở Nam Định (1)
-
Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
-
Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Trường Nguyễn Khuyến – Kiến trúc lạ nhất Thành Nam
-
Thêm hàng chục công nhân công ty da giày Nam Định nhập viện
-
Nộm rau câu Giao Thủy
-
Bảo tàng Nam Định nơi tiếp nhận nhiều cổ vật có giá trị
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
Huyện Ý Yên (Nam Định): Cần giải quyết dứt điểm việc cổng làng xây ‘đè’ lên đất di tích
-
Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
-
Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?


