Giao Thủy: Vùng quê làm đẹp... cô dâu

Giao Thủy: Vùng quê làm đẹp… cô dâu

Ít ai biết rằng hiện nay xã Giao Lạc (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là một nơi chuyên sản xuất áo – váy cưới lớn nhất nước ta. Nghề làm váy cô dâu tại đây đã có trên chục năm, nhưng phát triển mạnh khoảng năm, sáu năm gần đây. Cả xã có trên 200 hộ sản xuất áo cưới lớn, nhỏ, và nghề này đã góp phần tăng thêm thu nhập cho nhiều người dân vùng quê này trong lúc nông nhàn.

Anh Phong đang giám sát khâu cắt mẫu.

Công đoạn cắt từng áo.

Em Đinh Thị Hồng Nhẫn (16 tuổi), đang thực hiện công đoạn may thân áo.


Công đoạn may thân áo.

Để làm ra một chiếc áo cưới, phải trải qua rất nhiều công đoạn, người thợ cũng cần phải rất tỉ mỉ, công phu. Anh Lý Xuân Phong (30 tuổi) – chủ xưởng áo cưới Luân Phong ở xóm 20, xã Giao Lạc, cho hay: “Tôi mở xưởng may áo cưới đến nay đã được 3 năm. Hiện tại, ở xưởng của tôi có khoảng 30 công nhân, với mức thu nhập từ 2 đến 6 triệu đồng/người/tháng tùy thuộc vào tay nghề. Sau khi trừ mọi khoản chi phí, mỗi tháng tôi để ra được từ 30 – 50 triệu đồng”.

Những lọ hạt cườm màu sắc rực rỡ.

Em Nguyễn Thị Hoài Thu đang làm công đoạn kết cườm lên áo.

Công đoạn đắp ren áo.

Những chiếc váy cưới đa màu sắc. Giá bán mỗi chiếc váy cưới dao động từ 1,5 – 3 triệu đồng/cái.

Nguồn: Danviet.vn


TOP