Xinh đẹp và sexy đã đành, loạt mỹ nhân này còn có học vấn ‘khủng’ bác bỏ định kiến ‘chân dài não ngắn’

Xinh đẹp và sexy đã đành, loạt mỹ nhân này còn có học vấn ‘khủng’ bác bỏ định kiến ‘chân dài não ngắn’

Nhiều người ngưỡng mộ Tóc Tiên, Kỳ Duyên… vì sự nghiệp thành công và nhan sắc đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng ít ai biết họ còn sở hữu học vấn và bảng thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Tóc Tiên

Tóc Tiên sinh ngày 13/5/1989, tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình quyến rũ “bốc lửa” cùng giọng hát khỏe, phong cách trình diễn cuốn hút, Tóc Tiên hiện đang là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng, có lượng fan “hùng hậu” nhất nhì showbiz. Nhiều người ngưỡng mộ Tóc Tiên vì sự nghiệp nghệ thuật thành công nhưng ít ai biết rằng, nữ ca sĩ cũng sở hữu bảng thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Ngay từ khi học cấp I, Tóc Tiên đã là học sinh ưu tú, xuất sắc với điểm số luôn dẫn đầu. Lên cấp 3, cô theo học lớp chuyên Sinh tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – một ngôi trường nổi tiếng tại TP. HCM. Suốt 12 năm học phổ thông, mặc dù vừa đi học, vừa đi hát, tham gia các hoạt động văn nghệ nhưng nữ ca sĩ vẫn duy trì thành tích học tập tốt khi đạt danh hiệt học sinh Giỏi 11 năm liền.

Sớm bộc lộ tài năng ca hát nhưng Tóc Tiên lại được bố mẹ định hướng phát triển bằng con đường học vấn. Sau khi học hết cấp 3, nữ ca sĩ xuất sắc thi đỗ vào cả 3 trường đại học danh tiếng ở TP. HCM: Đại học Bách khoa, Đại học Y Dược, Đại học Khoa học Tự nhiên. Cuối cùng, cô lựa chọn theo học tại Đại học Y Dược TP. HCM, ngành Bác sĩ Y học cổ truyền.

Tóc Tiên thi đỗ Đại học Bách Khoa TP. HCM khối A với điểm Toán, Hóa khá cao.

Cô trúng tuyển cả Đại học Y Dược TP. HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM với tổng điểm cao “ngất ngưởng” 25.5, trong đó môn Sinh học, Tóc Tiên xuất sắc đạt điểm tuyệt đối.

HLV The Voice 2018 từng chia sẻ, cô đã phải chịu nhiều áp lực như vừa muốn hoạt động nghệ thuật, vừa phải đảm bảo thành tích học ở trường: “Tuổi thơ của tôi khác nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Ngoài chuyện học tập vốn đã căng thẳng (học ở những trường chuyên với khối lượng bài vở nhiều và tính cạnh tranh áp lực cao), tôi còn đi hát, đi chụp hình phỏng vấn và nhiều sinh hoạt nghệ thuật khác nữa!

Trong khi các bạn có những ngày nghỉ vui chơi thì tôi thường phải đem bài tập đến các chỗ diễn hoặc phim trường để tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Ở trường học, bạn bè thầy cô cũng nhìn mình với con mắt khác.

Thời đó không có nhiều hotgirl, hotboy như bây giờ, chuyện các gương mặt khá nổi xuất hiện trong các lớp học chính khóa hay học thêm thường bị soi xét đánh giá khắt khe hơn, chủ yếu ở tư cách đạo đức và kết quả học tập! Chính vì vậy tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi vừa muốn được tham gia nghệ thuật, vừa phải đảm bảo chuyện là một học sinh giỏi” – cô nói.

Kỳ Duyên

Sở hữu nhan sắc khả ái, kiều diễm, thân hình quyến rũ với chỉ số hình thể chuẩn-không-cần-chỉnh, Kỳ Duyên xuất sắc đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau 4 năm kể từ khi bước chân vào showbiz, có thành tựu, có vấp ngã nhưng người đẹp sinh năm 1996 hiện ngày càng trưởng thành và được nhiều khán giả mến mộ.

Ít ai biết, cô là một trong những Hoa hậu có thành tích học tập đáng nể. Từ khi còn học cấp 3, Kỳ Duyên đã theo học tại trường THPT Lê Hồng Phong – ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất Nam Định.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 và 12 của cô chia sẻ: “Kỳ Duyên là cô học trò dễ mến, đặc biệt thông minh, có ý chí cầu tiến trong việc học tập, nhất là trong năm cuối cấp. Nỗ lực của em ấy phải nói là rất đáng nể phục. Ngoài việc là một học sinh giỏi, Kỳ Duyên còn là học sinh rất ngoan ngoãn, lễ phép, chan hòa và đoàn kết với bạn bè…”.

Điểm trung bình môn của Kỳ Duyên năm lớp 12 là 8,3 và tốt nghiệp loại giỏi. Bên cạnh điểm số cao ở các môn tự nhiên, Kỳ Duyên còn học đều và giỏi môn xã hội, trong đó môn Lịch sử với điểm tổng kết 8,5. Năm 2014, người đẹp thi đỗ khoa Kinh tế đối ngoại – một trong những khoa cao điểm nhất Đại học Ngoại thương với số điểm khá ấn tượng: 22,5; trong đó điểm 3 môn lần lượt là 7- 8,5 -7.

Kỳ Duyên thi đỗ Khoa Kinh tế đối ngoại – khoa danh giá nhất Đại học Ngoại thương.

Tường Linh

Tường Linh tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Tường Linh, sinh năm 1994 đến từ Phú Yên. Cô được khán giả biết đến là thí sinh “át chủ bài” team Hoàng Thuỳ trong Gương mặt thương hiệu mùa 2.

Sinh ra trong gia đình trí thức, mẹ là nhà giáo ưu tú, giáo viên tại trường chuyên Lương Văn Chánh, bố đang công tác trong quân đội, Tường Linh từ khi còn nhỏ đã đạt nhiều thành tích học tập “khủng” như Giải nhì Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh lớp 9, Thủ khoa lớp chuyên Văn trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên, huy chương Đồng Olympic Văn 30/4 môn Văn, giải Nhất Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh lớp 11 và 12, giải Khuyến khích Học sinh giỏi Văn cấp Quốc gia lớp 12…

Ngoài ra, Tường Linh còn sở hữu chuỗi thành tích hoạt động cộng đồng khá hoành tráng: Giải Khuyến khích viết thư UPU 34, Giải 3 cuộc thi viết Con yêu mẹ, Top 12 Hot V-teen 2010, Giải Nhất Người đẹp Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2012, Top 5 Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam 2012…

Lấn sân showbiz, người đẹp gốc Phú Yên cũng ngày càng chinh phục người hâm mộ khi đoạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp như Miss Asia Beauty 2017, top 8 Miss Intercontinental 2017. Trong năm 2018, học trò Hoàng Thuỳ tiết lộ cô vẫn đang nỗ lực với những dự án riêng và không phủ nhận khả năng sẽ tiếp tục chinh chiến trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Với vẻ đẹp gần như hoàn thiện và đang ở thời kỳ đỉnh cao cùng kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi, Tường Linh được đánh giá là một trong những ứng cử viên xuất sắc để có thể tham gia tranh tài các đấu trường hoa hậu quốc tế trong năm nay.

Theo Trang Huyền
(saostar.vn)


TOP