Khởi tố 24 vụ án với 48 kẻ tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Khởi tố 24 vụ án với 48 kẻ tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 24 vụ với 48 kẻ tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quản lý, bảo vệ trên 231km đường biên giới quốc gia, phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn, thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn và 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ.

Tại khu vực biên giới, hoạt động của các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là việc xuất, nhập cảnh trái phép; mua bán vận chuyển ma túy, mua bán người và pháo nổ qua biên giới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỏi thăm, động viên các lực lượng chốt chặn trên biên giới Lạng Sơn.

Trước tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng thiết lập 146 lán trại, chốt chặn 24/24h tại các đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới nhằm tăng cường kiểm soát.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn luôn bám sát địa bàn, nắm bắt mọi tình hình, triển khai đồng bộ công tác biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra chỗ ăn, ngủ của các chiến sĩ biên phòng tại các lán trại, chốt chặn.

Từ 20/4 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 12.000 chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn, trong đó, tổ chức cách ly hơn 1.500 người tại tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 24 vụ với 48 kẻ tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; xử lý vi phạm hành chính 36 vụ với 71 người.

Tags:

TOP