Lễ hội đền Trần phát ấn từ 5 giờ sáng

Lễ hội đền Trần phát ấn từ 5 giờ sáng

Chiều 1/2, UBND tỉnh Nam Định đã họp báo thông báo kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Trần.

Lễ hội khai Ấn đền Trần

Theo đó, bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng (tức 26/2), bắt đầu có các hoạt động nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh sang đền Trần, rước kiệu từ đền Cố Trạch ra Giếng cổ, ao thả cá, nghi lễ dâng nước, tế Cá tại đền Thiên Trường, lễ phóng sinh cá ra sông Hồng (khu vực phà Hữu Bị)…

Tuy nhiên, trọng điểm của lễ hội là lễ khai ấn và phát ấn vào nửa đêm ngày 14 đến rạng sáng ngày 15 tháng Giêng. 23 giờ 15, nghi lễ khai ấn được thực hiện.

14 cụ cao niên phường Lộc Vượng, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể sẽ được vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu khai ấn.

Trưởng từ đền Trần chịu trách nhiệm cất giữ những lá ấn này để dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường và lưu tại hòm đựng ấn nhà đền.

Từ 23 giờ 55 đền Trần mở cửa đón khách vào lễ trở lại. Lễ phát ấn tổ chức từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Đại diện Ban tổ chức cho biết, đã chuẩn bị đủ số ấn đáp ứng nhu cầu cho du khách về đền Trần lễ bái và xin ấn.

Bà Phạm Thị Oanh – Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền Trần năm 2018 cho biết: Năm nay thời gian tổ chức lễ hội đền Trần dù không trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nhưng lượng khách dự kiến có khoảng 15 vạn người, nên Ban tổ chức vẫn lên phương án cụ thể để đảm bảo lễ hội thành công.

Theo (kinhtedothi.vn)


TOP