Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù

Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù

Một thanh niên ở Nam Định khai mua pháo từ một người không quen qua mạng internet, mục đích để nếu đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sẽ mang pháo ra đường đốt…

Nguyễn Đăng Hòa cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 17/12, Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai thanh niên ở địa phương về hành vi “vận chuyển, tàng trữ hàng cấm”…

Trước đó, khi đang vận chuyển 9 hộp pháo dàn (loại 36 quả/dàn) lên nhà một người bạn ở tỉnh Hà Nam, Nguyễn Tuấn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Yên Phú) bị Công an huyện Ý Yên phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Hùng, nhà trức trách địa phương phát hiện, thu giữ thêm 4 hộp pháo dàn. Khai với nhà chức trách, Hùng cho biết đã mua 13 hộp pháo trên (tổng trọng lượng 18 kg) từ một người không quen qua mạng internet, mục đích để nếu đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sẽ mang pháo ra đường đốt…

Trước ngày Hùng bị bắt một ngày, Công an huyện Ý Yên cũng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đăng Hòa (30 tuổi, trú tại xã Yên Ninh) trong khi Hòa đang vận chuyển 12 hộp pháo dàn (loại 36 quả/dàn, tổng trọng lượng 16,9 kg)…

Theo Công an huyện Ý Yên, đơn vị này đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Đăng Hòa về hành vi “vận chuyển, tàng trữ hàng cấm”.

Theo (daidoanket.vn)


TOP