Nam Định tố bị chơi xấu trước trận ‘chung kết ngược’ ở V-League

Nam Định tố bị chơi xấu trước trận ‘chung kết ngược’ ở V-League

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ bức xúc khi không được bố trí tập luyện trong điều kiện tốt nhất, trước trận đấu quyết định vé xuống hạng với Cần Thơ chiều 8/10.

Nam Định chỉ cần không thua Cần Thơ là tránh được vé xuống hạng trực tiếp. Ảnh: Lâm Thỏa

Theo lịch, buổi tập cuối của Nam Định trước trận đấu với Cần Thơ diễn ra từ 17h đến 18h chiều 7/10. Tuy nhiên, thầy trò HLV Văn Sỹ phải kết thúc sớm hơn dự tính do ban tổ chức sân không bật đèn, dẫn tới không đảm bảo điều kiện ánh sáng.

“Thời tiết mùa này gần 18h mà không bật điện thì chúng tôi rất khó tập. Thêm đó không có người nào của Ban tổ chức giải ở sân để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Việc này thực sự không nên. Bóng đá có thắng, có thua nhưng nên chơi đẹp”, HLV Văn Sỹ than phiền, với hàm ý cho rằng ban tổ chức sân Cần Thơ đã không hỗ trợ họ tập luyện.

Nam Định có 23 điểm, hơn đội bóng cuối bảng Cần Thơ ba điểm. Thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ có vé đá play-off với đội đứng thứ hai ở giải hạng Nhất là Hà Nội B nếu có được ít nhất một điểm ở trận cuối cùng của mùa giải.

Nếu thua, đội bóng thành Nam sẽ phải xuống hạng do bằng điểm nhưng kém về thành tích đối đầu trực tiếp (hòa 0-0 ở lượt đi).

Ngoài lợi thế sân nhà, Cần Thơ còn có tinh thần tốt nhờ “hiệu ứng tiền thưởng”. Lãnh đạo thành phố đã khéo léo giúp thầy trò HLV Vũ Quang Bảo bằng cách xin bầu Hiển thưởng ba tỷ đồng nếu đội trụ hạng thành công.

Để chuẩn bị cho trận “chung kết ngược” với Nam Định, Cần Thơ cũng đã cất một số trụ cột trong trận đấu với Hà Nội ở vòng trước.

Ngoài trận chiến trụ hạng, vòng đấu cuối cùng của giải Nuti Café V-League 2018 còn nóng bỏng bởi cuộc đua tranh vị trí á quân.

Thanh Hóa và Khánh Hòa cùng có 43 điểm, và sẽ đối đầu trực tiếp nhau ở vòng cuối cùng. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, trong khi Khánh Hòa chỉ cần hòa do đã chiến thắng 3-1 ở giai đoạn một.

Vấn đề với đoàn quân của HLV Võ Đình Tân là các cầu thủ đang có chút phân tâm. Đội bóng có kinh phí eo hẹp nên thời gian qua những trụ cột của họ như tiền vệ Quốc Chí, tiền đạo Toure… liên tục bị các đối thủ chèo kéo.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Khánh Hòa sẽ thêm nóng bỏng khi có sự góp mặt của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang trong quá trình tuyển chọn nhân sự, chuẩn bị cho AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11.

Ngoài hai trận đấu kể trên, các cuộc thư hùng khác ở vòng đấu cuối cùng không còn nhiều ý nghĩa khi các đội đều đã hết mục tiêu phân đấu.

Lịch thi đấu vòng cuối cùng V-League 2018.

Theo (thethao.vnexpress.net)


TOP