Nam Định có 14 bài thi đạt điểm 10, Hà Nam đỗ tốt nghiệp là 99,16%

Nam Định có 14 bài thi đạt điểm 10, Hà Nam đỗ tốt nghiệp là 99,16%

Theo Sở GD- ÐT Nam Định, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của tỉnh đạt 99,2%.

Nam Định đạt 99,2% tỷ lệ tốt nghiệp

Điểm thi trung bình các môn hầu hết thấp hơn so với năm ngoái; môn có điểm thi trung bình cao nhất là Giáo dục công dân với 7,66 điểm, môn có điểm trung bình thấp nhất là Lịch sử với 4,03 điểm.

Toàn tỉnh có 14 bài thi đạt điểm 10, trong đó Ngoại ngữ (4 bài), Lịch sử (1 bài), Ðịa lý (1 bài) và Giáo dục công dân (8 bài). Tổng số bài thi có điểm thấp hơn 1 là 47 bài, trong đó Toán (10 bài), Ngữ văn (14 bài), Ngoại ngữ (10 bài), Hóa học (4 bài), Lịch sử (6 bài), Ðịa lý (3 bài).

Tại tỉnh Hà Nam, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp là 99,16%, cao hơn năm 2017 là 0,71%. Trong đó, có 8 trường tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% gồm Trường THPT Chuyên Biên Hòa; THPT C Phủ Lý; THPT B Kim Bảng; THPT Lý Thường Kiệt; THPT Lý Nhân; THPT B Thanh Liêm; THPT B Bình Lục; THPT Nguyễn Khuyến.

Được biết, điểm bình quân chung các môn thi đạt 5,417 điểm, trong đó có 7 môn điểm bình quân đạt trên trung bình, 3 môn có điểm bình quân dưới trung bình.

Theo (nongnghiep.vn)


TOP