Nam Định: Đi bắt ốc bươu, người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp giữa cánh đồng

Nam Định: Đi bắt ốc bươu, người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp giữa cánh đồng

Người dân tá hỏa phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Cạnh nạn nhân còn có một xô đựng ốc bươu. Theo người nhà, nạn nhân có tiền sử mắc bệnh động kinh từ lâu.

Sáng ngày 24/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, chiều tối ngày 23/6, trên địa bàn xã vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp giữa cánh đồng vắng.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.H. (SN 1984), quê ở Hưng Yên, lấy chồng ở xã Hải Đông.

Người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp giữa cánh đồng. Ảnh: Đời sống Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều ngày 23/6, một người dân đi chăn vịt ở cánh đồng thuộc địa phận xóm Trần Phú, xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, Nam Định) phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất giữa cánh đồng vắng nên hô hoán mọi người đến ứng cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân mặc quần dài màu mận chín, áo dài màu xanh da trời, tóc dài, đội nón lá tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Cạnh nạn nhân còn có một xô đựng ốc bươu.

Có mặt tại hiện trường, trao đổi với Dân Trí, người nhà nạn nhân cho biết, chị H. đã kết hôn và có 2 người con, trước đó, chị H. đã có tiền sử mắc bệnh động kinh.

Phía Công an xã Hải Đông xác nhận có vụ việc trên và cho biết đã báo lên Công an huyện Hải Hậu về sự việc này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
(saostar.vn)


TOP