Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu

Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu

Nam Định được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều sáng kiến và rất “chịu chi” trong công tác bảo vệ đê biển

Đê chắn sóng ven biển tại huyện Giao Thủy

Đê chắn sóng ven biển tại huyện Giao Thủy

Năm 2000, thực hiện dự án phục hồi và nâng cấp đê biển (PAM 5325), Nam Định đã xây dựng được một số tuyến đê với hình thức bên dưới bê tông, bên trên kết cấu bằng kè. Hiện tại, tuyến đê xung yếu tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, đến Nghĩa Hưng cơ bản đã được nâng cấp lên thành tuyến đê cấp 1, có khả năng chống biển xâm thực, chặn sóng biển và bão biển cấp 10.
Tuyến đê biển xung yếu dài 45km giờ đây trở thành con đường bê tông kiên cố vững chãi liên huyện với nhiều hoạt động kinh tế biển tấp nập. Tại Quất Lâm (huyện Giao Thủy) có tuyến đê biển đặc biệt kiên cố. Tuyến đê này có chiều dài gần 5km với kết cấu bên ngoài là những ụ bê tông nặng từ 5 – 10 tấn đan xen chắn sóng, bên trong là tuyến đê kè bê tông vững chãi cao tới 5m so mới mực nước biển.

Theo: Nongnghiep.vn


TOP