Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc (bệnh viện Bạch Mai) cho biết trưa 1.3. Đây là 1 trong 7 bệnh nhân bị ngộ độc methanol do uống rượu đang được cấp cứu tại Trung tâm.
Theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân này là nam, 38 tuổi, quê ở Nam Định, làm việc ở Hà Nội, nhập viện ngày 27.2, 2 trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn đã được cấp cứu ở tuyến dưới. Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch…
Người nhà cho biết, trong các ngày 20,21,22.2 bệnh nhân có uống rượu ở quán cơm bình dân gần nơi trọ ở Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Sau ngày đầu tiên, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó chịu nhưng những hôm sau vẫn tiếp tục uống. Đến trưa 25.2, bệnh nhân bị hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, được đưa vào Bệnh viện Hà Đông cấp cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.
Bác sĩ Nguyên cho biết, đây là 1 trong 7 bệnh nhân bị ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) đang được điều trị trong Trung tâm Chống độc. 2 trong số 7 bệnh nhân bị ngộ độc methanol do uống cồn y tế, 5 bệnh nhân được xác định ngộ độc do uống phải rượu độc chất, được pha bởi cồn công nghiệp methanol.
5 bệnh nhân ngộ độc do uống rượu quê ở các tỉnh khác, đang làm việc ở Hà Nội, uống rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc trên địa bàn Hà Nội và bị ngộ độc. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toan chuyển hóa nặng, giảm thị lực, hôn mê, tụt huyết áp… Trong đó 3 ca đang trong tình trạng hôn mê.
Trường hợp điển hình là bệnh nhân L.V.T, sinh năm 1969, quê Hà Tĩnh trú tại Phúc Thọ, Hà Nội – nhập viện ngày 27.22. Theo vợ bệnh nhân, anh T. làm ở Hà Nội hai tuần về nhà một lần. Thứ bảy vừa rồi (25.2), anh T. về nhà vẫn bình thường, nhưng đến sáng chủ nhật thấy mờ mắt, thậm chí không đi được dép. Gia đình lập tức đưa anh vào Bệnh viện 105 Sơn Tây, rồi chuyển lên Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Một trong 7 bệnh nhân ngộ độc methanol đang được cấp cứu.
Bác sĩ Nguyên cũng khuyến cáo: Có một số ít người ngộ độc cồn y tế vì lầm tưởng loại cồn này có thể uống được. Đã có trường hợp ngộ độc cồn y tế rất nặng, thậm chí tử vong. Ths. Nguyên nhấn mạnh: Cồn y tế cũng là methanol, chỉ dùng để sát trùng chứ không thể uống.
“Methanol vào trong cơ thể sẽ đc chuyển hóa thành chất độc hơn, phát tác chậm, sau 1-2 ngày các biểu hiện bên ngoài mới rõ rệt. Nếu cứ uống liên tục với liều tuy không cao nhưng chúng sẽ đc tích lũy dần gây các tổn thương cho người bệnh. Đa số bệnh nhân nhập viện muộn, mờ mắt (thậm chí bị mù), hôn mê, rối loạn chuyển hóa nặng, tổn thương não, hoại tử não… Chúng tôi mong các cơ quan chức năng có những phương án quyết liệt hơn nữa trong các khâu quản lý cồn công công nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng ngộ độc methanol do uống rượu được pha chế từ cồn công nghiệp đáng báo động như hiện nay”- bác sĩ Nguyên nói.
Theo: danviet.vn
- Nợ 10 triệu 4 năm không trả, chàng trai còn ‘thuê’ người yêu cũ trang điểm cho vợ trong ngày cưới
- Nam Định: Kỳ lạ nơi làm cốc vại chỉ để uống bia hơi Hà Nội
- [Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định
- Thành phố Nam Định xây dựng xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế
- Căn nhà nắng chiếu khắp phòng tại Nam Định đẹp lung linh trên báo ngoại
- Điểm qua các quán cafe, trà sữa checkin tuyệt đẹp tại Nam Định
- Chuyến đi Huế ‘ba không’ của chàng trai Nam Định

-
Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện vì bệnh tim và vảy nến
-
Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ
-
Sát hại “máy bay” rồi nhét xuống cống thoát nước
-
Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
-
Đại hội Hội ND Nam Định: Hội vững mạnh, hội viên vững tin
-
Tại sao lại gọi là “phở”?
-
Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền
-
Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích
-
Bánh gai dẫn lễ
-
Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
-
Nam Định: Khởi tố đối tượng đập phá xe ô tô, hành hung chủ xe
-
Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Nam Định
-
Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
-
Gia cảnh éo le của nữ sinh đang mang bầu nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
