Nghĩa Hưng: Tạo sức bật từ kinh tế biển

Nghĩa Hưng: Tạo sức bật từ kinh tế biển

Là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Nam Định, những năm qua Nghĩa Hưng đã phát huy tốt lợi thế để phát triển nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. Đặc biệt, sắp tới đây tuyến đường bộ ven biển qua Nam Định được xây dựng sẽ tạo sức bật giúp Nghĩa Hưng khai thác toàn diện tiềm năng kinh tế biển…

Nam Định với lợi thế có trên 70km bờ biển, nhiều xã, thị trấn ven biển của 3 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thủy… Có thể nói, đây là vùng đất rất tiềm năng về phát triển kinh tế biển, đặc biệt là nuôi trồng thủy, hải sản. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định vùng kinh tế ven biển là một trong ba mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế với vai trò là động lực, tạo sức bật và sự ổn định cho địa phương. Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nam Định chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế biển thành ngành mũi nhọn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống kinh tế – xã hội cho cư dân vùng ven biển, kết hợp chặt chẽ phát triển vùng biển, ven biển để thúc đẩy phát triển nhanh các vùng nội địa…

Nghĩa Hưng phát huy tốt lợi thế kinh tế biển

Tiềm năng kinh tế biển của Nam Định tới đây sẽ được “cụ thể hóa” và sức bật mới khi đầu năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. Dự án nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai. Bên cạnh đó, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung…

Nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao thu nhập cho người dân

Là địa phương có bờ biển và diện tích nuôi, trồng thủy hải sản lớn nhất tỉnh Nam Định, thời gian qua huyện Hải Hậu đã phát huy tốt tiềm năng, đưa lĩnh vực thủy sản, kinh tế biển trở thành mũi nhọn kinh tế, tác động tích cực nâng cao thu nhập, đời sống người dân vùng ven biển… Hải Hậu đã tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực có lợi thế như: khai thác tài nguyên biển, vùng ven biển, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Trong nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển sản xuất con giống thủy sản; đa dạng đối tượng và tận dụng mọi diện tích mặt nước trên địa bàn, kết hợp với việc chuyển đổi các diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản; quy hoạch khoanh vùng nuôi trồng thủy sản chuyên canh, chuyển đổi hình thức, phương thức nuôi quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh công nghiệp…

Giai đoạn 2015 – 2020, tại huyện Nghĩa Hưng, giá trị sản xuất ngành thủy sản bình quân tăng trên 6,26%, tổng diện tích nuôi thủy sản 2.450ha, sản lượng đạt bình quân 38.150 tấn/năm. Đến năm 2020, toàn huyện Nghĩa Hưng có 485 phương tiện khai thác, trong đó có gần 200 tàu công suất từ 300CV trở lên. Sản lượng khai thác đạt bình quân 18.580 tấn/năm. Khai thác thủy sản được duy trì và từng bước nâng cao năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Khai thác tốt kinh tế biển mang lại nhiều giá trị bền vững

Nói về phát huy lợi thế, phát triển kinh tế biển của địa phương, bà Hà Lan Anh – Bí thư huyện ủy Nghĩa Hưng – cho biết: Cùng với mục tiêu tổng quát về nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp… thì Nghĩa Hưng xác định giai đoạn 2020 – 2025 kinh tế biển sẽ là mũi nhọn. Địa phương đặt mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế biển. Mục tiêu này gắn với lợi thế của địa phương và cũng gắn với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Nam Định khi sắp tới đây đường duyên hải ven biển sẽ được xây dựng và con đường sẽ chạy qua địa bàn Nghĩa Hưng. Địa phương sẽ đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển trở thành vùng kinh tế, kinh tế biển tạo động lực, sức bật cho sự phát triển của Nghĩa Hưng.

Tags:

TOP