Người đàn bà ghen tuông, tưới xăng đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng

Người đàn bà ghen tuông, tưới xăng đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng

Vì ghen tuông, bà N. đã phóng hoả phòng trọ khiến cho người chồng và con gái bị bỏng nặng.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang tạm giữ bà B.T.M.N (SN 1969, ngụ ở địa phương) để điều tra về vụ phóng hoả khiến 2 người bỏng nặng.

Chiều 2/7, công an đã đưa bà N. về hiện trường vụ cháy là căn phòng trọ ở đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo để kiểm tra lại hiện trường.

Hiện trường bên trong căn phòng bị cháy

Trước đó, tối 1/7 bà N cùng chồng là Đ.N.T (SN 1974) lớn tiếng với nhau ở phòng trọ. Sau đó, dân trong xóm trọ nghe những tiếng hô hoán, kêu cứu liền chạy đến ứng cứu thì thấy căn phòng bốc cháy lớn, ông T. cũng bị cháy. Bên trong căn phòng trọ, con gái của ông T. – bà N. cũng bị bỏng.

Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đưa ông T. và con gái đi cấp cứu.

Khi xảy ra vụ cháy, bà N đã rời khỏi hiện trường và đến sáng 2/7 đã đến công an địa phương đầu thú, khai nhận hành vi phóng hoả.

Bước đầu, Công an xác định, vợ chồng ông T. – bà N. cùng 2 con gái đến thuê phòng trọ nói trên vài tháng nay. Hàng xóm thường nghe vợ chồng họ cự cãi với nhau mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện bà N. ghen tuông với những mối quan hệ của chồng.

Thời điểm tối 1/7 bà N lại ghen nên tưới xăng phóng hoả đốt phòng trọ khiến ông T. và con gái bị bỏng.

Tags:

TOP