Lễ khai ấn Đền Trần năm 2019: Lắp 16 camera an ninh trong sân Đền

Lễ khai ấn Đền Trần năm 2019: Lắp 16 camera an ninh trong sân Đền

Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần (Nam Định) năm 2019 cho biết sẽ lắp đặt 16 camera đã được kiểm tra, bảo đảm hoạt động tốt trong sân Đền Trần, sẵn sàng phục vụ công tác bảo đảm an ninh tại mùa lễ hội năm nay.

Thông tin này đã được bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) năm 2019 thông tin tại buổi họp báo chiều 21/1.

Báo Tiền Phong đưa tin, các hoạt động trong lễ khai ấn Đền Trần năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20/2/2019 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng Âm lịch).

Theo đó, ngày 15/2 (tức ngày 11 tháng Giêng) sẽ tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Ngày 16/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) sẽ tổ chức lễ rước nước, tế cá. Đêm 18/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) sẽ diễn ra nghi lễ chính là lễ khai ấn.

Hoạt động phát ấn năm nay diễn ra ở 4 địa điểm, bảo đảm an toàn, trật tự

Sau khi rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, 14 cụ cao niên đại diện dòng họ Trần sẽ thực hiện nghi lễ đóng ấn vào lúc hơn 23h. Việc phát ấn cho người đi lễ và du khách thập phương sẽ được bắt đầu từ lúc 5h sáng ngày hôm sau, 19/2.

Nguồn tin trên báo Nhân Dân, bà Phạm Thị Oanh cho biết, Lễ khai ấn Đền Trần năm 2018 là lần đầu tiên hệ thống camera được lắp đặt, sử dụng, phát huy hiệu quả không chỉ trong hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn là biện pháp cảnh báo, răn đe các du khách có hành vi phản cảm như ném tiền lên kiệu rước ấn hay xô đẩy, tranh cướp lộc ấn.

Năm nay, cùng việc duy trì 16 camera an ninh, ban tổ chức sẽ thành lập nhiều đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong thời gian diễn ra lễ hội. Lực lượng an ninh mặc thường phục cũng được tăng cường để giảm thiểu nạn trộm cắp, móc túi.

Ban tổ chức lễ hội đã giao đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp 3 phường quanh Đền Trần là: Lộc Hạ, Lộc Vượng và Thống Nhất tổ chức cho các hộ dân trong khu vực ký cam kết không thành lập các bãi trông giữ xe tự phát. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát dịch vụ trông giữ xe. Đường dây nóng trên các bảng niêm yết giá vé cũng được công khai để kịp thời tiếp nhận, xử lý sai phạm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các dịch vụ ăn uống gần Đền Trần, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban tổ chức dự kiến bố trí nhà bạt, xe cứu thương và lực lượng y, bác sỹ túc trực chung quanh khu vực Đền Trần, sẵn sàng chăm sóc du khách.

Việc sắp xếp các khu vực dành cho đại biểu và nhân dân trong thời gian diễn ra Lễ khai ấn cũng được chuẩn bị để không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Mộc Miên (Tổng hợp)
(người đưa tin)


TOP