Rước tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông vượt 2.000km từ Nam Định đến Tiền Giang

Rước tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông vượt 2.000km từ Nam Định đến Tiền Giang

TTO – Ngày 7-12, bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi lớn nhất từ trước đến nay (cao 2,2m) bắt đầu hành trình 14 ngày, vượt gần 2.000km từ Nam Định đến Thiền viện Trúc Lâm chánh giác, Tiền Giang.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bắt đầu hành trình gần 2.000km từ Nam Định tới Tiền Giang vào ngày 7-12 – Ảnh: BTC

Lễ cung rước và an vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông khởi hành từ đền Thái tổ Trần Thừa, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử.

Đây là sự kiện do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ba tỉnh thành Nam Định, TP.HCM, Tiền Giang phối hợp một số đơn vị tổ chức, nhân đại lễ tưởng niệm 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Theo ban tổ chức, tượng Phật hoàng làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi lớn nhất từ trước đến nay (cao 2,2m), thể hiện hình ảnh đức vua Trần Nhân Tông cởi bỏ hoàng bào bên suối quy Phật do nghệ nhân, họa sĩ Nguyễn Đăng Vông tạo tác.

Cận cảnh bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi lớn nhất từ trước đến nay – Ảnh: BTC

Tượng Phật có hành trình gần 2.000km trên đường bộ, sẽ dừng nghỉ tại Việt Nam quốc tự (244 đường 3 Tháng 2, quận 10, TP.HCM) để phật tử chiêm bái trong đại lễ tưởng niệm 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tổ chức sáng 14-12 tại chùa này.

Sáng 20-12 (ngày 7-11 Canh Tý), tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được an vị theo nghi thức Phật giáo tại Thiền viện Trúc Lâm chánh giác (Tiền Giang).

Tags:

TOP