Sản xuất thuốc giả ở TP HCM tuồn ra Nam Định tiêu thụ

Sản xuất thuốc giả ở TP HCM tuồn ra Nam Định, Phú Yên tiêu thụ

Thuốc giả được sản xuất theo quy trình khép kín, nhân công là những người thân trong gia đình.

Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP truy tố bị can Trần Thị Minh Hằng (SN 1962), Trần Hữu Đồng (SN 1968;

chồng Hằng, cùng ngụ TP HCM), Dương Hồng Sơn (SN 1976; ngụ Phú Yên), Nguyễn Đình Thanh (SN 1970; ngụ Bình Định) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Liên quan đến vụ án, Trần Hữu Tâm (SN 1965; anh trai Đồng), Võ Văn Thao (SN 1977; cùng ngụ TP HCM) bị xử lý tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Trần Thị Minh Hằng lúc bị bắt quả tang

Vợ chồng Đồng bắt đầu sản xuất, mua bán tân dược giả từ tháng 10-2016.

Theo lời khai, Hằng hoặc Tâm sẽ mua tân dược do Việt Nam sản xuất tại các cửa hàng ở Trung tâm thương mại Dược phẩm và trang thiết bị y tế ở quận 10 (TP HCM). Sau đó, Tâm sẽ gỡ nhãn mác, bao bì, dán tem của thuốc ngoại rồi bán ra thị trường.

Sáng 20-9-2017, khi Tâm đang chở 2 thùng chứa 230 hộp thuốc giả các thương hiệu đi giao cho Sơn thì bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) – Công an TPHCM bắt quả tang.

Qua đó, các đối tượng tham gia sản xuất, buôn bán tân dược giả bị bắt giữ.

Trong vụ án này, Hằng, Sơn và Thanh là bạn hàng của nhau. Hằng vừa bán tân dược giả cho Sơn, Thanh vừa mua thuốc tân dược giả của Sơn, Thanh để bán cho người khác.

Công an xác định tem, bao bì, hộp thuốc, giấy hướng dẫn sử dụng được Hằng đặt Thao thiết kế và in. Ngoài ra, Hằng còn bán thuốc giả cho một người tên Trường (không rõ lai lịch) ở tỉnh Nam Định.

Theo Phạm Dũng
(nld.com.vn)


TOP