Thiên Trường và nỗi lo vỡ sân trong ngày tiếp đón Hải Phòng

Thiên Trường và nỗi lo vỡ sân trong ngày tiếp đón Hải Phòng

Trận đấu thuộc vòng 3 V.League 2018 giữa Nam Định và Hải Phòng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi số lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt của hai đội.

Trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá nội sau 8 năm vắng bóng, Nam Định đã và đang khiến những người hâm mộ quê nhà được sống trong cảnh mừng vui khôn xiết.

Năm ngoái, khi tiếp đón Viettel ở vòng cuối giải hạng Nhất, đã có khoảng 18.000 khán giả đến sân để tiếp lửa cho đội nhà. Một con số có thể xem là “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử giải đấu xếp sau V.League.

Đáp lại tấm chân tình đó, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thi đấu một trận tưng bừng và giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0. Người ghi bàn thắng quyết định là hậu vệ trái Đinh Viết Tú.

Với kết quả này, Nam Định đã viết tên mình vào danh sách 14 đội tham dự giải chuyên nghiệp Việt Nam. Hôm ấy, hàng vạn khán giả đã tràn xuống sân, rồi phủ khắp mọi nẻo đường thành Nam để ăn mừng chiến tích.

Niềm vui cứ thế mà nối tiếp. Tại trận đấu mở màn V.League 2018, sân Thiên Trường tiếp tục rộn ràng chào đón sự hiện diện 25.000 CĐV đến theo dõi và ủng hộ đội nhà.

Bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng, số lượng vé mà BTC bán ra thực tế chỉ ở mức 22.000! Và thậm chí, kỷ lục này có lẽ sẽ không ngừng lại ở đấy.

Tại trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng ở vòng 3 (22/3) tới đây, ngoài lực lượng ủng hộ viên hùng hậu tại địa phương, sân Thiên Trường còn dự kiến tiếp đón khoảng 3.000 CĐV đến từ Cảng.

Ngay khi trận đấu tại vòng 2 gặp HAGL khép lại, những người phụ trách Hội CĐV nơi đây đã lập tức lên kế hoạch đi Nam Định ủng hộ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Theo đó, đoàn sẽ di chuyển về thành Nam bằng 30 ôtô loại 45 chỗ, hơn 20 ô tô loại vừa – nhỏ và hàng trăm chiếc xe máy.

Sau phi vụ biến Hàng Đẫy thành “San Siro của Việt Nam” và phải nhận án phạt có phần “nương tay” từ VFF, nhiều người lo ngại rằng, liệu tình trạng pháo sáng ngập trời có tiếp tục xảy ra ở Thiên Trường thứ 5 (22/3) này? Theo tìm hiểu của Goal.com, điều này nhiều khả năng sẽ rất khó tái diễn.

Hiện tại những người đứng đầu đoàn CĐV Hải Phòng đã và đang có những động thái tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn về cách sử dụng pháo sáng một cách phù hợp.

Pháo sáng có thể vẫn sẽ được kích nổ, nhưng chỉ ở bên ngoài sân mà thôi. Còn khi vào trong, họ sẽ cổ vũ và ủng hộ đội nhà theo những cách văn minh, độc đáo nhất.

Để đáp lại thiện chí từ phái đoàn Hải Phòng, BTC sân Thiên Trường cũng sẽ mở của tự do toàn bộ khán đài D để dành tặng cho những người bạn phương xa.

Điều này không khiến ai đó phải bất ngờ. Bởi từ lâu, CĐV Hải Phòng và Nam Định đã duy trì mối quan hệ rất khăng khít, sẵn sàng tương trợ và ủng hộ lẫn nhau trong từng thời điểm. Việc Thiên Trường rộng cửa đón người đất Cảng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Hiện tại, cả Nam Định và Hải Phòng đều mới chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu. Hải Phòng cần có một chiến thắng để đạt chỉ tiêu lọt vào Top 5 còn Nam Định cũng cần một cú hích để vươn lên vị trí cao hơn trên BXH, và xa hơn là sự tri ân dành cho khán giả nhà.

Tính chất quan trọng của trận đấu là một lẽ, quan trọng hơn nữa là sức nóng hừng hực từ hơn 2 vạn khán giả thành Nam và 3.000 CĐV đất Cảng, tất cả sẽ tạo nên một bầu không khí rực lửa tại Thiên Trường chiều 22/3.

Theo (Goal.com)


TOP