Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Lúc 16h15, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực Hà Nội, gió giật cấp 6-8, có mưa to.

– Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 13h30 ngày 19/8, tâm bão số 3 đã ở vào ngay ven bờ biển Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 10-11.

Đến 17h cùng ngày, dự báo vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 10-12.
17h15

Phóng viên Việt Hùng có mặt tại bờ biển Quất Lâm (Nam Định) cho biết, đến 17h, bão số 3 đã đi qua địa phương này, nhưng mưa lớn trước đó vẫn gây ngập úng khu vực thị trấn.

Chờ mưa ngớt, anh đình anh Khánh, chị Ngọc đưa hai con trở về nhà sau thời gian trú bão.
3

4
17h08
Mưa gây ngập phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Lê Anh Quân.
3
17h06
Hà Nội cảnh báo người dân hạn chế ra đường

Chiều 19/8, TP Hà Nội đã họp trực tuyến với các sở ngành, quận, huyện, thị xã về công tác ứng phó với bão số 3. Theo Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, bão số 3 gây mưa to, úng ngập một số điểm tại Hà Nội, khiến nhà dân bị tốc mái, ôtô bị cây đổ đè bẹp… Bão số 3 làm cây đổ khiến 2 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh, Hà Nội có 100 cây đổ, 80 cành cây gãy. Hiện thành phố đã bố trí các lực lượng trực 100% quân số, với 14 xe nâng, 10 xe cẩu, các xe chuyên dụng khác… với tổng cộng 750 người để kịp xử lý các sự cố.
3
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu cơ quan điện lực phải ứng trực, đảm bảo cắt điện phục vụ cứu hộ cứu nạn, nhưng phải cấp điện lại ngay sau khi khắc phục sự cố.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền, phối hợp với bưu chính viễn thông để nhắn tin cảnh báo người dân hạn chế đi ra đường nếu không thực sự cần thiết. Công an Hà Nội được yêu cầu chủ động tham gia điều tiết giao thông và công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

16h45: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Lúc 16h15, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Theo dự báo, trong 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên còn có gió giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-7. Khu vực Đông bắc, Đồng bằng – Trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to. Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa to.

16h40:
Bão đổ bộ vào Quảng Ninh – Nam Định trưa nay, khiến các hàng quán ở 2 địa phương này đóng cửa sớm hơn thường lệ để tránh thiệt hại. Một tài xế tham gia giao thông từ Hà Nam về Nam Định chia sẻ trên otofun việc ôtô sắp hết xăng, ghé nhiều cửa hàng bán chất đốt đều đóng cửa. Nhiều cư dân mạng gợi ý chủ xe nên ghé vào các trạm dừng chân ven cao tốc sẽ có điểm đổ xăng, nhưng tài xế cho biết “đã đi 3 cây rồi đều đóng cửa”.
16h20: Hiện nay, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội có mưa lớn. Lượng mưa trong 3 giờ qua tại trạm Thanh Lương 26 mm, Di Trạch 26 mm, Mễ Trì 21 mm, Vĩnh Quỳnh 28 mm, Cầu Diễn 17 mm, Láng Thượng 19 mm, Định Công 21 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chiều tối và đêm nay, các tuyến phố nội thành Hà Nội có khả năng ngập úng từ 0,1-0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công…
16h10: Lo ngại cơn bão số 3 gây mưa lớn trong thời gian dài ở Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô đã có biện pháp đề phòng. Facebook Linh Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về việc anh chống lụt tại nhà ở khu vực chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai), khi mưa đang gây ngập cục bộ. Trong hình, anh Linh Nguyễn sử dụng các bình nước, thùng nhựa, bàn… để kê cao đệm, quần áo và các thiết bị điện trong nhà.
3
16h5: Hà Nội có gió giật cấp 7-9, mưa to 100-200 mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, 15h30 ngày 19/8, bão số 3 tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 10-11. Trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió giật cấp 10-11. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên có gió giật cấp 7-9. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-8. Khu vực Đông Bắc, đồng bằng, rung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to. Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 7-9 và mưa to 100-200 mm.

15h50:
Facebook Nguyen Hung FC chia sẻ hình ảnh ngập úng tại đường Hoàng Mai (Hà Nội), khiến nhiều phương tiện chết máy.
15h15: Hải Phòng, Thái Bình gió giật cấp 10-12

Lúc 14h45, cơ quan khí tượng Trung ương cho biết, chiều nay 19/8, bão số 3 đã đi vào khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở Cô Tô và Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió giật mạnh cấp 10-11. Các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có gió giật mạnh cấp 8. Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa 50 -150 mm. Hồi 14h ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 10-12.

15h: Quảng Ninh mất điện trên diện rộng

Theo đó, 12/14 thành phố, thị xã, huyện đã bị mất điện (trừ huyện Hoành Bồ và Bình Liêu), ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là huyện Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà. Những địa phương còn lại bị mất điện ở một số khu vực nhỏ lẻ. Hiện, đơn vị đã yêu cầu điện lực các địa phương huy động tối đa quân số, phương tiện, khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến 17h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 10-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5 m.

Đến 17h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Nguồn: NCHMF.

Đến 17h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Nguồn: NCHMF.


13h40: Xà cừ bật gốc đè bẹp ôtô tại Hà Nội

Khoảng 11h35 ngày 19/8, một cây xà cừ lâu năm bất ngờ đổ sập xuống khu vực sân bãi đỗ xe tòa nhà Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo lực lượng chức năng, cây đổ đè lên ôtô KIA, vắt ngang nóc xe làm móp toàn bộ phần khung trên.

Một CSGT cho biết, tài xế vừa ra khỏi xe được vài phút thì cây xà cừ đổ xuống, gây tiếng động mạnh. Một chiếc KIA khác đỗ bên cạnh không bị ảnh hưởng. Do cây đổ vào phía trong sảnh tòa nhà, không tràn ra đường nên các phương tiện khác lưu thông bình thường.

Sau đó, công ty cây xanh và công an phường sở tại có mặt, phối hợp cùng chủ phương tiện giải quyết.

Theo: Docbao.vn


TOP