Liên quan đến sự việc, mới đây thông tin với PV, ông Nguyễn Xuân Hưởng, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Nam Trực nhìn nhận việc người dân xã Nam Mỹ bức xúc, cho rằng sông Cửa Làng đang bị lấp có nguyên nhân từ việc thiếu đồng bộ, thống nhất giữa dự án trước và dự án sau.

Lấp cả nửa một khúc sông
Cụ thể, theo ông Hưởng, trước đó cống qua sông Cửa Làng (nằm trong dự án đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 21) đã được thiết kế, xây dựng xong, đảm bảo lưu thông của dòng chảy. Khi cống được xây xong thì dự án tái định cư, nằm sát bờ sông Cửa Làng mới được triển khai.
Theo thiết kế của dự án, lòng sông, đoạn liền kề miệng cống và liền kề khu tái định cư sẽ được kè. “Trên bản vẽ thiết kế thì không có việc móng, thân kè lấn ra, vít cả miệng cống. Đơn vị thi công cũng thi công theo đúng thiết kế này, nhưng đúng là chỉ đúng trên bản vẽ. Còn khi thi công, nhìn trên thực tế thì lại thấy móng, thân kè che mất cả miệng cống, thu hẹp dòng chảy”, ông Hưởng giải thích.
Cũng theo ông Hưởng: “Hướng xử lý của huyện là cho phá bỏ móng bờ kè đã xây, dịch chuyển về phía trong bờ; trả lại miệng cống và diện tích dòng chảy như cũ. Các đơn vị thiết kế, thi công cũng đã chấp nhận yêu cầu này”.
Liên quan đến việc đất đá đã được đổ trùm hết bờ sông và ra cả lòng sông, ông Hưởng khẳng định nhà thầu chỉ đổ tạm trong quá trình thi công. Sau đây, khi dự án hoàn thành bờ sông sẽ vẫn được giữ.
Về các đơn vị thiết kế, thi công, ông Đặng Văn Châu, Trưởng phòng Công thương huyện Nam Trực cho biết: Phần tư vấn, thiết kế trên do Cty CP tư vấn, thiết kế công trình (có địa chỉ tại đường Ngô Sỹ Liên, Khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định, Giám đốc là ông Nguyễn Công Hanh) thực hiện; phần thi công do một DN xây dựng ở Nam Định có tên là Bình Minh (Giám đốc là ông Trần Đức Nhượng) thực hiện…
Liên quan đến sự việc, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, đã được nghe báo cáo sự việc.
Theo ông Tự, nguyên nhân cũng là do việc thiết kế không hợp lý, đồng bộ, thống nhất giữa hai dự án. “Để khắc phục là cần phải điều chỉnh lại thiết kế, phá dỡ móng kè đã được xây không hợp lý để cho lùi vào trong. Tôi đã có chỉ đạo huyện phải làm tờ trình, đề nghị UBND tỉnh cho điều chỉnh lại thiết kế dự án. Vì trước đó quy hoạch, thiết kế của dự án này là do UBND tỉnh phê duyệt. Bây giờ nếu muốn điều chỉnh cũng phải do UBND tỉnh quyết định. Việc này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng tôi tin đồng chí ấy cũng sẽ đồng ý” – ông Tự cho hay.
Về thời gian điều chỉnh, ông Ngô Gia Tự cho biết: “Việc này phải thực hiện theo một quy trình. Cụ thể sau khi huyện có tờ trình, UBND tỉnh mới xem xét, phê duyệt, sau đó mới có thể triển khai. Do vậy vẫn phải đợi chứ không thể làm luôn trong ngày một, ngày hai được”.
Trần Duy Hưng – Báo Đại Đoàn Kết
- Môtô 3 bánh tiền tỷ Can-am làm xe ba gác tại Nam Định
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
- Cậu học sinh Nam Định chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người
- Cô dâu trong đám cưới khủng tại Nam Định nói gì khi bị chê lãng phí…
- Hải Hậu: Thuyền cá đầy ắp trong những ngày ra khơi đầu Xuân
- ‘Say nắng’-có con riêng, trưởng phòng đô thị ‘đền’ 500 triệu
- Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
-
Nam Định hướng tới mục tiêu Công an chính quy tại 100% xã
-
Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Tiếp sức mùa thi tại Nam Định của SVCG Hạt Lạc Đạo Liễu Đề – Quỹ Nhất
-
Kiều nữ Nam Định lột xác thành bà trùm ma túy chỉ vì khoái spa !
-
Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?
-
Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng
-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
Chưa thông qua Luật đặc khu, Quốc hội kêu gọi nhân dân bình tĩnh
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
-
22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
-
Cầu Tân Phong thi công nhanh kỷ lục
-
Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết
-
Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)