Sân Hàng Đẫy rút lui, Thiên Trường sẽ đăng cai vòng bảng SEA Games?

Sân Hàng Đẫy rút lui, Thiên Trường sẽ đăng cai vòng bảng SEA Games?

Trong cuộc họp giữa Sở Văn Hóa -Thể Thao Hà Nội và Tổng cục TDTT, đại diện Thủ đô khẳng định sân Hàng Đẫy không thể tổ chức môn bóng đá nam SEA Games vì nhiều lý do khác nhau.

Đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 xác định môn bóng đá nam sẽ được tổ chức ở 3 sân vận động là Mỹ Đình, Hàng Đẫy và Thiên Trường. Ba sân đấu nổi tiếng phía Bắc và thu hút lượng lớn người hâm mộ tới sân mỗi khi có bóng đá.

Theo đề án này, SVĐ QG Mỹ Đình diễn ra các trận đấu thuộc vòng bán kết và chung kết. Sân Hàng Đẫy tổ chức các trận đấu ở bảng có sự góp mặt của U22 Việt Nam sân Thiên Trường tổ chức bảng còn lại.

Tuy nhiên trong cuộc họp giữa Sở Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội và Tổng cục TDTT, đại diện thủ đô khẳng định không thể tổ chức môn bóng đá nam tại sân Hàng Đẫy, bởi việc sửa chữa, cải tạo sân nhà Hà Nội FC không kịp cho SEA Games 31 (21/11 đến 2/12/2021). Do đó, nhiều khả năng sân vận động Thiên Trường của Nam Định sẽ được lựa chọn thay thế đăng cai toàn bộ các trận vòng bảng của kỳ Đại hội thể thao 31 vào năm tới.

Bởi khoảng cách của Nam Định tới Hà Nội không quá xa, thuận tiện cho việc di chuyển, và nơi đây cũng thu hút một lượng khán giả vô cùng lớn tới sân theo dõi cổ vũ các đội tuyển thi đấu mỗi khi có giải đấu bóng đá và có cơ sở vật chất đủ điều kiện tiêu chuẩn của giải đấu.

Sân Thiên Trường có cơ hội sẽ đăng cai toàn bộ vòng bảng SEA Games

SEA Games 2021 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12-2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Theo tờ trình dự thảo, SEA Games 31 – Việt Nam sẽ diễn ra với 36 môn thi đấu, bao gồm: điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, đua thuyền, bóng đá, judo, taekwondo, karatedo, vật, boxing, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, xe đạp, bóng bàn, cờ…

Ngoài 36 môn do chủ nhà Việt Nam đề xuất tổ chức, phiên họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) trong hai ngày 21 và 22-7 tới đây sẽ xem xét đưa thêm 4 môn truyền thống của khu vực Đông Nam Á vào chương trình thi đấu của đại hội.

Số lượng môn thi đấu của SEA Games 31 sẽ được chốt lần cuối tại cuộc họp SEAGF vào tháng 11, cũng tại Việt Nam. So với kỳ đại hội vừa được tổ chức năm 2019 tại Philippines với 56 môn tranh tài, chương trình thi đấu ở SEA Games 31 giảm khá nhiều.

Hiện U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games, chúng ta lần đầu giành huy chương vàng giải đấu này ở kỳ đại hội Đông Nam Á trước trên đất Philippines một năm trước với thế hệ vàng Quang Hải Văn Hậu…

Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và các học trò là bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà. Hiện vẫn chưa rõ đội tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 là 22 hay 23.

Tags:

TOP