Hệ thống thủy lợi chưa phát huy tác dụng

Hệ thống thủy lợi chưa phát huy tác dụng

Thời gian qua, mưa lũ đã làm hàng trăm héc-ta đào, quất của nông dân một số xã thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định bị chết, tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo người dân xã Nam Mỹ (xã bị thiệt hại 63/97 héc-ta), ngoài mưa lụt, việc đào, quất chết nhiều còn do hệ thống thủy lợi ở đây không phát huy tác dụng, điển hình lòng kênh An Lá 11 dày đặc bèo tây cùng các loại rác (xem ảnh).


Lý giải tình trạng này, ông Đào Trường Chinh, Phó trưởng Ban Nông nghiệp xã Nam Mỹ cho biết: “Trách nhiệm bảo vệ dòng chảy thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh. Tuy nhiên, công ty này đã ký hợp đồng ủy thác bảo vệ dòng chảy cho HTX Nông nghiệp Nam Mỹ. Trước đây, theo chỉ đạo của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh, HTX Nông nghiệp Nam Mỹ thực hiện phun hóa chất để diệt bèo nhưng không hiệu quả, một phần do không triệt để, một phần do bị người dân phản đối vì gây ô nhiễm nguồn nước. Thay vào đó, HTX Nông nghiệp Nam Mỹ chuyển sang vớt bèo bằng phương pháp thủ công. Tuy nhiên, kinh phí Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh trả chỉ là 1000 đồng với mỗi mét dài. Với mức khoán này thì không ai muốn làm!”.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định và huyện Nam Trực sớm quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng trên giúp bà con ổn định sản xuất.

Theo Trần Duy( quân đội nhân dân)


TOP