Theo Tổng Cục thủy sản, tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Nam 2017 đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng gần 5% so với vụ cá năm ngoái.
Sáng (24/11), tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị “Tổng kết khai thác cá vụ Nam 2017, kế hoạch triển khai khai thác cá vụ Bắc 2017 – 2018”.
Báo cáo của Tổng Cục thủy sản cho thấy, vụ cá Nam năm 2017 tương đối thuận lợi, nguồn lợi cá nổi xuất hiện nhiều, nguồn lợi cá đáy, nhất là các nguồn hải sản có giá trị kinh tế xuất hiện ổn định.
Theo Tổng Cục thủy sản, tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Nam 2017 đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng gần 5% so với vụ cá năm ngoái. Các địa phương đạt kết quả cao là Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Bạc Liêu, Tiền Giang, Nam Định…

Hội nghị Tổng kết khai thác cá vụ Nam 2017, kế hoạch triển khai khai thác cá vụ Bắc 2017 – 2018.
Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, vẫn còn tồn tại những khó khăn như thời tiết diễn biến bất thường; tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp; việc gia tăng hoạt động tuần tra, kiểm soát của các nước và vùng lãnh thổ trên Biển Đông, phần nào ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt và tâm lý của ngư dân.
Ông Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi Cục thủy sản tỉnh Nam Định cho biết, việc triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ cá Nam, riêng Nam Định có 2.061 tàu cá, trong đó có 690 tàu khai thác xa bờ, sản lượng khai thác vụ cá Nam đạt 7.000 tấn, vượt kế hoạch 1.000 tấn.
“Để triển khai vụ cá Bắc, chi cục tập trung công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn ngư dân khai thác theo tổ, đội hỗ trợ nhau trên biển. Đồng thời phổ biến thông tin ngư trường đến bà con ngư dân, nhất là đội tàu đánh bắt xa bờ, đội tàu đóng mới theo Nghị định 67”, ông Hà cho hay.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám nêu rõ, thời gian tới cần tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khôi phục sản xuất cho bà con ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ sau cơn bão số 12; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thoát khỏi thẻ vàng cảnh cáo của Liên minh châu Âu đối với thủy sản của Việt Nam, đồng thời sớm triển khai Luật Thủy sản vào thực tiễn.
Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT cho rằng, để khai thác cá vụ Bắc 2017 – 2018 đạt hiệu quả, cần tập trung vào các giải pháp về khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả khai thác, không khuyến khích phát triển thêm tàu, giảm lượng tàu khai thác ven bờ để khai thác đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.
“Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung tập huấn hướng dẫn kỹ thuật. Trong đó áp dụng biện pháp khai thác bền vững và tăng cường biện pháp bảo quản sản phẩm khai thác được trên các tàu cá. Tiếp tục thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, khuyến khích ngư dân thực hiện, trong đó có việc đóng mới tàu vỏ thép, tàu vật liệu mới. Tăng cường bảo dưỡng duy tu để không những khai thác hiệu qủa mà còn lâu bền, tránh hư hỏng trong quá trình sử dụng”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nêu rõ./.
Phương Chi/VOV-Trung tâm tin
- Những nghệ sĩ Thành Nam
- 179 công an, thanh tra tham gia đảm bảo giao thông chợ Viềng
- Du lịch tâm linh Nam Định: Ngôi chùa có tượng đá xanh lớn nhất Việt Nam
- Một ngày ở đồng quê không muối Bạch Long
- FPT shop Nam Định mừng sinh nhật 2 Tuổi
- Phở Nam Định – Món ngon khoản đãi bạn bè
- Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận

-
Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
-
Tp.Nam Định: Chập cháy đường điện tại P. Hạ Long Tp. Nam Định
-
Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
-
Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
Một một phụ nữ bị lừa tiền sau khi nhầm tưởng hacker là… chồng!
-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
-
Biện hộ việc chặn ngã tư để đoàn 400 người chạy qua, 2 phượt thủ Nam Định bị sỉ vả
-
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
-
Cứu sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
-
Lời khai của nghi phạm giết người phụ nữ, phi tang xác dưới cống nước
-
TRÊN 2 TỶ USD ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NAM ĐỊNH 1
-
Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
-
Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
