Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.
Nghĩa Hưng là một huyện đồng bằng ven biển, nằm ở phía Tây- Nam của tỉnh Nam Định. Tổng diện tích tự nhiên 258,89 km2, có 25 đơn vị hành chính, gồm 22 xã và 3 thị trấn với dân số (năm 2016) là 179.889 người. Nghĩa Hưng có vị trí địa lý, địa hình thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, tài nguyên… khá thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là lợi thế quan trọng để huyện bứt phá về đích NTM.
Về sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với quy mô từ 30-100 ha/vùng, sản xuất 2 vụ lúa/năm; xây dựng cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích hơn 3.400ha; xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Về y tế – văn hóa- giáo dục, Nghĩa Hưng có 2 bệnh viện đa khoa được xếp bệnh viện hạng III và Trung tâm y tế được xếp loại đơn vị y tế hạng III. Nhà văn hóa trung tâm huyện được xây dựng với tổng diện tích 5.267m2 đáp ứng được yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa- chính trị- xã hội của huyện. Huyện có tỷ lệ trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh, 4/6 trường THPT đã đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người, ước năm 2017 đạt 39,8 triệu đồng/người.
Đến tháng 4/2017, huyện đã có 25/25 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100% số xã, thị trấn đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến tháng 6/2017 Nghĩa Hưng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Về quy hoạch vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch của huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổng nguồn vốn xây dựng NTM của huyện (đến 30/6/2017) là: 2.301,222 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ công trình cơ sở hạ tầng do huyện làm chủ đầu tư: 1.310, 265 tỷ đồng; nguồn do xã, thị trấn làm chủ đầu tư 990,975 tỷ đồng. Vốn nhân dân đóng góp chiếm 24,6%.
Nghĩa Hưng là huyện thứ hai trong tỉnh Nam Định đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện xác định tiếp tục nâng cao chất lượng 19 tiêu chí cấp xã và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu các xã xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu; đến năm 2020 toàn huyện có từ 2-3 xã nông thôn kiểu mẫu.
Theo Minh Hiển( chinhphu.vn)
- Ngày 7-2, khai hội Đền Trần Nam Định: BTC sẽ phát đủ ấn cho du khách
- Làng cổ Nam Định đánh chuông đón Năm mới
- Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê
- Hải Hậu: Bèo bọt hạt muối không nuôi nổi diêm dân
- Trường Nguyễn Khuyến – Kiến trúc lạ nhất Thành Nam
- Khẳng định ‘mặt khác nhờ thần thái’, cộng đồng mạng gọi Kỳ Duyên là ‘Hoa hậu nói dối’
- Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
- Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam
- 68 người chết trong mưa lũ, 34 người còn mất tích
- Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở
- Độc đáo cá nướng úp thau tại Nam Định
- Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
- Khám phá xứ sở kèn đồng Nam Định
- Lời trần tình của kẻ cuồng tình sát hại cô dâu trước ngày cưới
- Tàu hỏa ”ủi” văng xe tải tại Nam Định, lái xe may mắn thoát chết
- Nguyễn Đức Tùng quê Nam Định xuất sắc giành giải nhì cuộc thi Hải Phòng – Sao Mai 2018
- Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (bão Sarika)
- Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Chúng tôi không sai thì sao nhận lỗi
- Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
- Thêm hàng chục công nhân công ty da giày Nam Định nhập viện