Thông tin về công tác tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần, Nam Định năm 2018, bà Phạm Thị Oanh – Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết ban tổ chức lễ hội sẽ chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho nhân dân, du khách từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 2-3 Dương lịch) cho đến khi hết ấn.

Lễ hội đền Trần 2018 sẽ chấn chỉnh hành vi ném tiền lên kiệu rước ấn
Theo kế hoạch, vào 23 giờ 15 phút đêm 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghi lễ khai ấn. 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể sẽ vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu khai ấn. 14 cánh ấn bằng giấy màu vàng sẽ được Trưởng từ đền Trần cất giữ, sau đó dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng. Sau khi khai ấn xong, từ 23 giờ 55 phút trở đi sẽ mở cửa đền cho nhân dân, du khách vào lễ đầu năm.
Cũng theo bà Phạm Thị Oanh, việc ném tiền lên kiệu rước ấn là không tôn nghiêm, không văn minh lịch sự. Vì vậy, tỉnh Nam Định sẽ lắp camera tại lễ hội khai ấn đền Trần để phát hiện, xử lý hành vi thiếu văn hoá này.
Ban tổ chức Lễ khai ấn Đền Trần sẽ niêm yết giá vé trông giữ xe công khai theo quy định của HĐND tỉnh Nam Định, lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các sai phạm. Ban tổ chức cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, mời lực lượng thanh tra ngân hàng vào cuộc để xử lý tình trạng nhân viên trông xe thu tiền trái quy định, xe ôm, ăn xin chèo kéo khách và hoạt động đổi tiền lẻ quanh đền Trần.
Trước đó, ngày 26-1-2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội đền Trần. Tại buổi kiểm tra này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức lễ hội đền Trần năm 2018 trên tinh thần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội để tránh xảy ra ùn tắc cục bộ trên quốc lộ 10 đoạn qua đền Trần; kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá, thu lợi bất chính… Đồng thời, các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc phát ấn, xin ấn là để cầu bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp để người dân hiểu đúng khi tham gia lễ hội.
Theo (an ninh thủ đô)
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Nam Đinh: “Phát hờn” với cây khế cổ thụ giá gần nửa tỷ
- Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
- Làng “nghề phở”
- Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
- Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
- Người dân Nam Định kiếm 500.000/ngày nhờ đi ‘săn’ sam đất
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
-
Phương pháp chế biến giò sạch của người dân Nam Định
-
Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
-
Đặc sản Nam Định trong thơ ca
-
Nam Định: Clip phóng xe tốc độ cao, hai thanh niên bị ô tô tông văng hàng chục mét
-
Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định
-
Trong 2 giờ tới vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận tỉnh Nam Định
-
90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Vẻ đẹp của đất và người Nam Định
-
Nam Định – tỉnh 1,9 triệu dân – “kêu” thiếu hơn 200 bác sĩ vì không có nguồn để tuyển
-
Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Giao Thuỷ phát triển phong trào thể dục thể thao