Báo Công lý & Xã hội phối hợp vận động bé gái sinh năm 2007 “đi bụi” về với gia đình

Báo Công lý & Xã hội phối hợp vận động bé gái sinh năm 2007 “đi bụi” về với gia đình

Tới 18 giờ ngày 5/4, phóng viên Báo Công lý & Xã hội đã phối hợp với gia đình anh N.V.K, ở tỉnh Nam Định vận động thành công cháu N.N.T (SN 2007) về với gia đình.

Mẫu thư viết tay cháu T. gửi lại cho gia đình trước khi bỏ nhà “đi bụi”

Như đã đưa tin, tối 4/4, Báo Công lý & Xã hội nhận được cuộc gọi từ anh N.V.K, ở tỉnh Nam Định, cầu cứu về việc con gái mình là cháu N.N.T (SN 2007) bỏ nhà đi từ chiều 31/3/2021 tới nay chưa về.

Khi đi, N.N.T để lại cho gia đình mẩu thư ngắn viết tay với nội dung: “Con xin lỗi mẹ vì tất cả mọi chuyện mà thời gian qua con đã gây ra. Và con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. Con đã làm rất nhiều chuyện để bố mẹ phải phiền vì con rồi, bây giờ con sẽ đi, con không ở nhà nữa. Con đã không nghe lời bố mẹ, con không nghĩ nhiều cho cảm nhận và suy nghĩ của bố mẹ. Con là một người con bất hiếu không giúp được bố mẹ cái gì mà còn gây phiền phức cho bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ vì mọi chuyện mà bố mẹ đã làm cho con. Sau một vài chuyện con thấy rất mệt mỏi, chán nản nên con quyết định đi, con mong bố mẹ đừng tìm con. Con sẽ lo tốt cho bản thân mình. Không làm chuyện gì sai nữa. Con xin lỗi bố mẹ nhiều”.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của gia đình cháu T, phóng viên Báo Công lý & Xã hội đã tiến hành xác minh và đủ cơ sở xác định cháu N.N.T bị một đối tượng tên Toàn (ở Phú Thọ, facebook: Bin Kenny, ID: toan.tham.xxx, SĐT: 0975.398.xxx) đưa đi làm việc tại các cơ sở karaoke.

Sau đó, phóng viên Báo Công lý & Xã hội đã phối hợp với gia đình vận động và tìm thấy cháu trên phố Vạn Phúc, thuộc phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Cháu N.N.T xác nhận đã đi cùng đối tượng tên Toàn như Báo Công lý & Xã hội phản ánh. “Cháu đi lên Phú Thọ làm cùng Toàn. Sau khi được gia đình vận động, chiều 5/4, Toàn đã đưa cháu từ Phú Thọ về Hà Nội. Khi tới Hà Nội, Toàn bỏ cháu bắt grab đi ra phố Vạn Phúc với gia đình”, cháu N.N.T cho biết.

Thay mặt gia đình, anh N.V.K xin được gửi lời cảm ơn tới Báo Công lý & Xã hội cùng các cơ quan chức năng đã tích cực giúp đỡ gia đình vận động, tìm kiếm cháu.

Tags:

TOP