CLB Nam Định có 35 đến 40 tỷ đồng để chuẩn bị cho V.League 2018

CLB Nam Định có 35 đến 40 tỷ đồng để chuẩn bị cho V.League 2018

Trước khi bước vào tranh tài tại V.League 2018, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các thành viên của CLB Nam Định đã đón tin vui khi họ sẽ có 35 đến 40 tỷ để hoạt động ở mùa giải mới.

Với chức vô địch giải hạng Nhất 2017, CLB Nam Định là cái tên duy nhất giành vé thăng hạng lên thi đấu tại V.League 2018. Sau 7 năm ngụp lặn ở giải hạng Nhất bởi những lý do khác nhau, đội bóng thành Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc trở lại sân chơi cao nhất nền bóng đá Việt Nam.

CLB Nam Định đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2018

Bên cạnh việc tiến hành thủ tục thành lập Công ty cổ phần bóng đá theo quy định của bóng đá Chuyên nghiệp. Hiện những người làm bóng đá thành Nam đã nhận được tin cực vui khi họ được ngân sách tỉnh và các nhà tài trợ đảm bảo sẽ có khoản tiền từ 35 đến 40 tỷ đồng cho đội bóng hoạt động ở mùa 2018. So với những đội bóng thuộc diện “đại gia” tại V.League như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa số tiền của CLB Nam Định có là không nhiều nhưng cũng giúp họ có đủ khả năng để trang trải những chi phí cho mùa giải mới.

Trước đó, cũng bởi lý do thiếu tiền đầu tư chính là lý do khiến Nam Định phải trải qua 7 mùa giải liên tiếp phải thi đấu ở giải hạng Nhất mà không giám dành quyền thăng hạng. Sau khi giải quyết được vấn đề tài chính, những người làm bóng đá Thành Nam đang quyết tâm rất lớn đưa bóng đá Nam Định trở lại là một thế lực tại V.League.

Trao đổi với báo chí trong nước, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết mục tiêu năm đầu tiên của Nam Định tại V.League 2018 là tấm vé trụ hạng. Trong thời gian tới đội bóng sẽ có những tăng cường về lực lượng, đặc biệt là vấn đề ngoại binh: “Do là năm đầu có mặt ở V.League, nên chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu trụ hạng. Vì thế, đội chỉ tăng cường thêm những vị trí còn thiếu như thủ môn, hai vị trí biên và hai ngoại binh, còn lại sẽ gần như giữ nguyên lực lượng vừa thi đấu ở giải hạng Nhất”.

Trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2018, vào những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, CLB Nam Định và Than Quảng Ninh của Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu quốc tế mang tên China – Asean Cities Invitational lần thứ 2. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 29/11 đến 2/12 tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Hiện CLB Nam Định đang là nhà đương kim vô địch tại giải.

Tuy nhiên, tân binh tại V.League 2018 của Việt Nam rất khó để bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình ở giải đấu năm nay khi họ sẽ phải đối mặt với những đội bóng mạnh hơn rất nhiều, đáng kể nhất là CLB Guangzhou Evergrande. Dưới tài lèo lái của HLV lão làng người Brazil, Felipe Scolari, đội bóng này đã 3 năm liên tiếp vô địch Chinese Super League.

Trước khi cùng Nam Định bước vào chinh chiến tại V.League 2017, trong tuần này HLV Văn Sỹ sẽ vào Cần Thơ để giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở hợp đồng với đội bóng miền Tây hồi ông còn làm HLV trưởng của đội bóng này năm 2015.

Theo Hoàng Anh( thể thao việt nam)


TOP