Cao 61m, Bảo tháp Hòa Bình ở chùa Tiên Hương (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là tòa tháp Phật giáo cao nhất nhì Việt Nam hiện nay.

Khánh thành tháng 12/2013, Bảo tháp Hòa Bình là công trình mang tính điểm nhấn của chùa Tiên Hương.

Đây là một ngôi chùa nỏi tiếng trong quần thể di tích Phủ Dầy ở tỉnh Nam Định.

Bảo tháp có chiều cao 61m, gồm 13 tầng lầu và 1 tầng hầm, diện tích mặt sàn là 2.100 m2.

Với chiều cao như vậy, đây là tòa tháp Phật giáo cao nhất nhì Việt Nam thời điểm hiện tại.

Tháp được thiết kế theo phong cách truyền thống của chùa tháp Việt Nam.

Mỗi tầng của tháp mang một chủ đề Phật giáo khác nhau.

Các vách tường trong tháp được bài trí hàng trăm tượng Phật.

Bảo tháp Hòa Bình là công trình nổi bật của vùng, có thể nhìn thấy từ cách xa nhiều km.
Theo: Quốc Lê – kienthuc.net.vn
- Bánh gai dẫn lễ
- Nam Định: Nỗi khổ của giám đốc phải “chui lủi” trốn họp họ
- Những địa điểm du lịch nhân dịp 30/4 – 1/5 tại Nam Định
- Điểm danh 3 cung Hoàng đạo luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác
- Điểm qua các quán cafe, trà sữa checkin tuyệt đẹp tại Nam Định
- Muối – ‘vàng trắng’ của người dân Bạch Long, Nam Định
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Nam Định: Đường ngừng thi công giữa chừng, dân thấp thỏm lo tai nạn
-
Cô gái quê Nam Định mất tích bí ẩn sau khi đưa bạn trai ra sân bay, 5 ngày sau phát hiện thi thể dưới sông Hồng
-
Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
-
Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
-
Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016
-
Tên trộm “ngáo đá”, leo lên nóc bệnh viện đòi tự tử
-
Chỉ đạo nổi bật: Rót 5.000 tỷ làm đường nối cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với vùng biển Nam Định
-
Tai nạn tàu hỏa tại Nam Định, một công nhân đường sắt tử vong
-
Nam Định cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết từ bệnh nhân ngoại lai
-
5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè
-
“Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
-
Đề xuất làm cao tốc 12.500 tỷ đồng qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
-
Độc đáo nghi lễ rước đuốc trong lễ hội Phủ Dầy
-
Xem xét thành lập thêm thị trấn mới thuộc huyện Trực Ninh, Nam Định
-
Thực hư việc xuất hiện biển số 000.00 tại Nam Định