Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh trọng điểm về buôn lậu trên tuyến biên giới phía Bắc đánh giá hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo lậu tại các địa phương diễn ra sớm hơn năm ngoái và có chiều hướng gia tăng
Lực lượng chức năng các địa phương có đường biên giáp với Trung Quốc thời gian gần đây liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu. Pháo lậu bùng phát về cả số vụ và số lượng khi Tết Mậu Tuất 2018 đang tới gần.
Thuê xe ôm chở pháo vào chợ bán
Gần đây nhất, ngày 19-12-2017, Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh (PC67) bắt quả tang Nguyễn Minh Thuận (SN 1989, trú tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi vận chuyển 12 kg pháo nổ. Trước đó, ngày 9-12, Phòng Kinh tế Công an tỉnh này cũng bắt quả tang Tống Thị Hoài Thương (SN 1995, trú tỉnh Nam Định) đang bán 138 kg pháo lậu tại cổng chợ Ka Long (TP Móng Cái). Thương khai nhận đã sang Trung Quốc mua pháo rồi đưa qua sông Ka Long về Việt Nam, sau đó thuê xe ôm chở vào chợ Ka Long bán.

Đối tượng Nguyễn Minh Thuận bị phát hiện vận chuyển pháo lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Buôn lậu pháo liên tỉnh
Dù nằm sâu trong nội địa nhưng tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu ở Hải Dương cũng rất phức tạp. Nhiều đối tượng từ các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang cấu kết nhau vận chuyển pháo sang Hải Dương tiêu thụ.
Đơn cử, ngày 7-12-2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Văn Đông (SN 1968), Nguyễn Văn Kết (SN 1969) và Nguyễn Kim Vương (SN 1978, cùng ngụ tỉnh Quảng Ninh) có hành vi vận chuyển 183 kg pháo các loại từ Móng Cái sang.

Hai đối tượng vận chuyển pháo lậu bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ
Quyền khai được người đến đặt vấn đề thuê 3 triệu đồng để vận chuyển số pháo này từ Bắc Giang về Hải Dương. Sau đó, Quyền thuê Nam (chạy taxi) chở số pháo này đi bàn giao thì bị phát hiện. Theo lời khai của Quyền và Nam, ngày 12-12-2017, cả hai cũng vận chuyển thuê một chuyến pháo giàn có trọng lượng 40 kg.
Lập đường dây buôn hàng cấm
Lực lượng chức năng đánh giá năm nay, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ tại các địa phương diễn ra sớm hơn năm ngoái và theo thời gian, hoạt động này có chiều hướng gia tăng với số lượng ngày càng lớn. Điểm nóng nhất về buôn bán pháo lậu luôn là các tỉnh phía Bắc, giáp biên giới Việt – Trung. Do ở Trung Quốc không cấm đốt pháo, pháo các loại được bày bán công khai nên dân buôn pháo lậu lập hẳn đường dây buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này về nước.
Đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới chủ yếu là cửu vạn. Họ cõng, vác pháo qua đường mòn, lối mở biên giới, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu. Tại các cửa khẩu, do lưu lượng hàng hóa lớn cả chiều nhập lẫn xuất, lợi dụng điều này, các đối tượng buôn lậu trà trộn pháo vào hàng hóa, hành lý nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Trước tình hình trên, tại nhiều địa phương đã mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung chú trọng là mặt hàng pháo lậu.
Chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu từ nay đến Tết Mậu Tuất 2018, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh các ngành chức năng, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, không để hình thành các tụ điểm, điểm nóng về buôn lậu; xác định rõ các loại hàng hóa mà các đối tượng tập trung buôn lậu trong thời gian này để lập phương án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, đặc biệt là buôn bán, vận chuyển vũ khí, pháo nổ…
Theo TRỌNG ĐỨC( người lao động)
- Có những chợ Viềng nào tại Nam Định
- Học đại học 3,5 năm, cô gái xinh đẹp trở thành thủ khoa trường Kinh tế Quốc dân
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Nam Định: Một năm làm muối được 4 triệu đồng ….
- Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- Nam Trực: Nguyệt quế song thân giá hàng chục cây vàng
-
Nam Định xây dựng 12.662 tủ sách lớp học
-
6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
-
Bánh Trung thu truyền thống hút khách
-
Nam Định: Người đàn ông bị nhóm côn đồ sát hại khi đang đi trên đường
-
Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Lối sống của người Nam Định
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Cả trăm hộ dân ở huyện Ý Yên chìm trong biển nước lịch sử
-
Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
-
Chị cô dâu trong đám cưới ‘khủng’ 100 cây vàng ở Nam Định từng rước dâu bằng máy bay
-
Thống nhất lùi thời gian thông qua luật đặc khu
-
Nam Định: Hàng loạt con mèo bỗng lăn đùng ra chết bất thường
-
Bánh nhãn Hải Hậu – Hương vị ngọt ngào
-
Vụ con trai ôm xăng đốt bố ở Nam Định: Người thân kể lại giây phút kinh hoàng