Hà Nội giãn cách xã hội, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 80% xe phải quay đầu, nhiều tài xế bất ngờ, to tiếng với CSGT

Hà Nội giãn cách xã hội, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ 80% xe phải quay đầu, nhiều tài xế bất ngờ, to tiếng với CSGT

Ngày đầu tiên Hà Nội giãn cách xã hội, ngay trong buổi sáng nay, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ 80% phương tiện không được vào nội thành, nhiều tài xế hết sức bất ngờ, một số người đã phân bua, thậm chí to tiếng với CSGT.

Sáng 24/7, Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng), 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ Hà Nội bắt đầu kiểm soát 100% người và phương tiện. Ghi nhận của PV tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào sáng nay, đa số các phương tiện phải quay đầu. Các xe được vào TP Hà Nội phải đăng ký “luồng xanh” do Sở Giao thông Vận tải cấp phép.

Theo đó, xe được đăng ký “luồng xanh” là những xe chở hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 như ga, xăng dầu, chở hàng cứu trợ.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV trong khoảng 2 tiếng tại chốt kiểm soát COVID-19 trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ sáng nay (24/7) khoảng 95% các phương tiện chưa được đăng ký “luồng xanh”. Nhiều tài xế còn chưa hiểu về “luồng xanh” do Sở Giao thông Vận tải cấp là như thế nào.

80% các phương tiện từ ngoại tỉnh đến thủ đô Hà Nội trong buổi sáng nay qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đều phải quay đầu. Việc này khiến nhiều tài xế vô cùng bức xúc, bởi họ phải quay trở lại, không thể tiếp tục hành trình.

Rạng sáng nay tài xế Nguyễn Văn Vinh (bên phải, áo xanh, SN 1987, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển xe tải từ Bắc Ninh về Hà Nam để nhận hàng là vỏ lon bia. Tuy nhiên, trên đường từ Hà Nam về Bắc Ninh tài xế Vinh không thể tiếp tục hành trình mà phải quay ngược lại, điều này khiến nam tài xế vô cùng bức xúc và thậm chí to tiếng phân bua với CSGT.

“Giờ về cũng không được mà phải quay lại, hoàn cảnh éo le quá, mọi việc diễn ra quá bất ngờ, chúng tôi không kịp trở tay. Chủ trương, đường lối về việc phòng, chống COVID-19 chúng tôi hoàn toàn chấp hành nhưng phải có thông báo, tuyên truyền rộng rãi để mọi người còn chủ động nắm bắt…”, tài xế Vinh nói.

Nam tài xế Nguyễn Tiến Nam chở hàng hoa quả là dứa, chuối từ Thanh Hoá đi Lạng Sơn cho biết, khi tới gần trạm thu phí các tài xế truyền tai nhau về việc phải quay đầu anh mới biết tin không được lưu thông qua thủ đô Hà Nội. “Hành trình của tôi không dừng ở Hà Nội mà chỉ đi qua, giờ hàng hoá là hoa quả mà bắt phải quay đầu thì hỏng hết, chúng tôi mong sao thành phố, Chính phủ có những tháo gỡ để những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có cơ hội duy trì cuộc sống…”, anh Nam chia sẻ.

Các đoàn xe nối đuôi nhau để quay ngược trở lại tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ sáng nay.

Nhiều tài xế trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nhưng đều không được vào hoặc đi qua thủ đô Hà Nội tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Lực lượng CSGT, công an căng mình phân luồng, điều tiết các xe quay đầu để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Một vị CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết, thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội trên địa bàn thủ đô Hà Nội thì đội 3, phòng 8 Cục CSGT đã có phương án phân luồng, hướng dẫn từ xa tại trạm thu phí Cao Bồ (Ninh Bình) nên lượng phương tiện di chuyển về trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ không lớn nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc. Vị này cũng cho biết, trong buổi sáng nay, có khoảng 80% các phương tiện phải quay đầu.

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, các phòng chức năng của thành phố cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các trường hợp: phục vụ phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và các xe đi “luồng xanh” thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu.

Để vận chuyển một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,…Sở GTVT Hà Nội cấp thẻ nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải và thẻ nhận diện nhãn “hàng mau hỏng”. (Ảnh: Đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ từ trạm thu phí vào thành phố Hà Nội vắng phương tiện do các xe phải quay đầu).

Các loại hình vận chuyển được cấp thẻ nhận diện phương tiện (luồng xanh) bao gồm: Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: Gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản,…). (Ảnh: Các phương tiện quay đầu tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ sáng nay).

Cùng với đó là xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp,… có hành trình đi, đến hoặc đi qua các địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại.

Để đăng ký nhận thẻ nhận diện phương tiện (luồng xanh), các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện tiến hành đăng ký onlines trên website: luongxanh. drvn. gov.vn/; nộp hồ sơ trực tuyến hướng dẫn gửi kèm. Lưu ý: Các nội dung đăng ký phải đảm bảo thông tin chính xác, đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung đã kê khai.

Sở GTVT Hà Nội lưu ý, kết quả được in làm 3 tờ trên giấy màu vàng, trong đó: 1 tờ khổ A5 dán lên kính chắn gió phía trước của phương tiện; 2 tờ khổ A4 dán lên 2 bên cánh cửa thành xe. (cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vắng phương tiện lưu thông sáng nay).

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn, hàng mau hỏng đề nghị đơn vị vận tải in bổ sung thêm nhãn “Hàng mau hỏng” trên giấy màu vàng (theo mẫu đính kèm), đóng dấu treo của đơn vị và dán lên kính chắn gió phía trước cùng thẻ nhận diện phương tiện.

Tags:

TOP