Anh Bùi Văn Chung ở xóm 2 xã Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nam Định) trồng 12.000 gốc đinh lăng, thu 200 tấn sản phẩm đinh lăng các loại, lãi ròng từ 200-300 triệu đồng mỗi năm…
Theo báo Dân Việt, ở tỉnh Nam Định, việc trồng cây đinh lăng làm dược liệu đang được mở rộng diện tích không những góp phần giảm nghèo mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, trở thành những triệu phú về nuôi trồng dược liệu.
Anh Bùi Văn Chung ở xóm 2 xã Hải Quang (Hải Hậu) hiện đang là chủ vườn đinh lăng 3,7ha. Trong câu chuyện với anh, chúng tôi được biết: Từ năm 2009 anh Chung chuyển đổi diện tích trồng cây sanh sang trồng cây đinh lăng và loại cây dược liệu này đã không “phụ lòng” người tâm huyết với nó…

Anh Bùi Văn Sớm ở xóm 11, xã Hải Quang là một trong những người trồng đinh lăng thành công. Ảnh: Dân Việt
Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây đinh lăng, kỹ thuật trồng đinh lăng anh Chung cho biết: “Trồng đinh lăng muốn thành công phải chọn đất gồ cao, bởi nếu ngập úng thì cây sẽ chết; nếu trời rét quá thì phải “làm ấm” cho cây và làm cỏ, chăm bón, tưới phân, bón lân, mỗi năm 4 lần. Quá trình trồng đinh lăng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO). Từ ươm mầm, làm đất, lên luống đến chăm sóc, phải tuân thủ yêu cầu đặt ra và phải thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện nấm mốc cây thì phải chặt để hủy bỏ ngay, tránh lây lan sang cây khác”.
Anh Chung cũng cho biết thêm, trồng đinh lăng, cái lợi thứ nhất là anh không phải lo “đầu ra”, cứ yên tâm mà chăm sóc cây phát triển theo quy trình được hướng dẫn vì Cty đã cam kết với người dân thu mua cao hơn so với giá thị trường. Thứ hai, qua tham gia các đợt tập huấn về trồng cây dược liệu lâu năm, kiến thức trồng trọt của anh cũng như của người dân được mở rộng, số lượng cây trồng mới bị chết ít, năng suất chất lượng nâng lên… Hiện tại, từ trồng đinh lăng và năng động phát triển thêm các loại hình kinh tế, gia đình anh Chung đã có một cơ ngơi khang trang, có điều kiện nuôi các con ăn học thành đạt.
Theo báo Nam Định, anh Bùi Văn Sớm ở xóm 11, xã Hải Quang cũng là một trong những người trồng đinh lăng thành công.
Anh Sớm cho biết, đinh lăng vốn là loại cây quý, có nhiều tác dụng trong đông y. Anh gắn bó với cây đinh lăng đến nay đã được 16 năm. Cuối năm 2014, anh quyết định chuyển sang trồng đinh lăng theo GACP-WHO. Hiện tại gia đình anh đã ký kết hợp đồng với Cty CP Traphaco, trung bình mỗi năm cung ứng khoảng 100 tấn đinh lăng khô (tương đương 450 tấn đinh lăng tươi).

Với giá 105 nghìn đồng/1kg, trừ đi chi phí giống, phân bón, mỗi năm, trồng đinh lăng gia đình anh Sớm thu nhập ổn định trên dưới 300 triệu đồng/ha. Ảnh: Dân Việt
Có đầu ra ổn định, anh còn vận động các hộ dân quanh vùng tham gia trồng đinh lăng để nâng cao thu nhập. Hiện tại ngoài lo tiêu thụ đinh lăng của gia đình, anh còn thu mua đinh lăng tươi cho bà con để sơ chế, sấy khô xuất bán cho Cty Traphaco…
Theo anh Sớm, cây đinh lăng không đơn thuần là cây “xóa đói giảm nghèo” mà còn là cây làm giàu cho người nông dân. Trồng cây đinh lăng cho thu nhập cao gấp 10 lần trồng lúa, nhưng không phải ai cũng theo được, vì trồng đinh lăng ít nhất sau 4 năm mới được thu hoạch.
Ngoài ra, để trồng được đinh lăng phải đầu tư nhiều vốn, diện tích đất, máy móc, hệ thống máy bơm tự động và phải có kiến thức, tâm huyết nếu không hiệu quả sẽ không cao và rủi ro cũng lớn.
Chủ trương phát triển cây dược liệu đinh lăng đang là hướng đi hiệu quả của nhiều người dân vùng quê biển Hải Hậu nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Thực tế những năm qua ở Hải Quang cây đinh lăng không chỉ giúp nhiều nông dân trên địa bàn xã, huyện thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.
Toàn xã hiện có khoảng 40ha trồng cây đinh lăng rải rác ở tất cả các xóm. Ngoài việc vận động, khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng đinh lăng, xã luôn chú trọng tuyên truyền để bà con thực hành tốt việc trồng, thu hái và sơ chế nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng dược liệu trước khi xuất bán cho Cty.
Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự mạnh dạn trong chuyển đổi sản xuất của người nông dân địa phương, vừa qua xóm 2, xã Hải Quang đã được tỉnh công nhận “Làng nghề trồng cây dược liệu”. Đây là tín hiệu vui và là hướng đi phù hợp giúp người nông dân Hải Quang có thể làm giàu ngay trên đồng đất quê hương
Anh Thư (T.H)
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”
- Thực hư đám cưới chú rể sinh năm 2000 và vợ hơn 17 tuổi
- Chùa Đại Thánh Quán Đệ Tứ Nam Định
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Nam Trực: “Nhịp cầu nhân ái” tiếp sức cậu bé bị ung thư vòm họng
- 5 ngôi đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc nên đi lễ đầu năm
- Nữ sinh “đất học” Nam Định vượt khó giành 27 điểm khối C

-
Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
-
Nam Định: Xử phạt Công ty CP than Nam Vang 134 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường
-
Vay 90 triệu, bị ép viết giấy nợ 300 triệu
-
Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
-
Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng
-
Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng
-
UBND huyện Hải Hậu có “buông lỏng” quản lý?
-
Sự thật về cái chết của người đàn ông sau khi cãi nhau với anh trai
-
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn
-
Tử hình tất cả các đối tượng trong vụ án hơn 20 kilogam ma túy
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Bão số 2 giật cấp 10 hướng thẳng Nam Định – Nghệ An
-
5 món ngon nổi tiếng ở Thành Nam
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
