Hội đồng nhân dân Thành phố Nam Định tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân Thành phố Nam Định tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay, HĐND Thành phố Nam Định đã tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND thành phố đã được các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

1

Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố đều phối hợp với UBND và Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố tổng hợp, đồng thời có văn bản đề nghị các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, có liên quan đến những vấn đề nổi cộm, trong đời sống nhân dân, HĐND đề nghị UBND thành phố trả lời ngay về hướng chỉ đạo giải quyết đến thường trực HĐND thành phố và cử tri biết để có điều kiện giám sát, theo dõi việc giải quyết của các cơ quan chức năng. Đối với những kiến nghị chưa thực hiện được thì UBND thành phố đưa ra lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật và phù hợp với nguyện vọng của cử tri. Những kiến nghị bức xúc mà cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp chuyển thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp và điều trần giữa 2 kỳ họp. Tại các kỳ họp HĐND thành phố, báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được thực hiện công khai, nghiêm túc để đại biểu và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các phường, xã cùng nắm được, trong đó phân định rõ những kiến nghị trên từng lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị, ATGT, TN và MT, giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án về văn hóa, giáo dục, y tế… Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố vừa qua, trong báo cáo về giải quyết ý kiến, kiến nghị của UBND thành phố có 5 nội dung với 31 ý kiến, trong đó đã có nhiều nội dung kiến nghị được giải quyết ngay trước kỳ họp. Chẳng hạn, cử tri kiến nghị UBND thành phố quan tâm nâng cấp, sửa chữa, xây dựng hệ thống thoát nước, đường ngõ trong các khu dân cư, hệ thống điện chiếu sáng… Trước những kiến nghị trên, những năm qua, UBND thành phố đã triển khai các gói thầu thuộc dự án WB bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới để cải tạo hệ thống cống thoát nước, đường ngõ các khu dân cư thu nhập thấp ở các đơn vị như các phường: Văn Miếu, Trần Quang Khải, Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Hạ Long, Lộc Hạ, Trường Thi, Cửa Bắc, Năng Tĩnh, Ngô Quyền, Nguyễn Du, Cửa Nam và các xã Mỹ Xá, Nam Vân nên về cơ bản, các khu dân cư đã có ngõ cống sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, thành phố cũng tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cùng với tập trung nguồn ngân sách của Thành phố dành cho phát triển hạ tầng đô thị để cải tạo nâng cấp cống thoát nước, đường, hè, điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn điều khiển tín hiệu giao thông, cải tạo công viên vườn hoa trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm nội thành như Hùng Vương, Trường Chinh, Mạc Thị Bưởi, Trần Tế Xương… Đến nay về cơ bản, hè, đường, điện khu trung tâm nội thành đã được nâng cấp khang trang sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo những điểm nhấn về mỹ quan đô thị. Hiện nay, thành phố đang xem xét đầu tư cải tạo hạ tầng cho các xã ngoại thành gồm: Lộc Hòa, Lộc An và Nam Phong. Hay ý kiến kiến nghị của cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, thành phố đã cấp được trên 95% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri về tình trạng địa giới hành chính hiện nay trên địa bàn thành phố chưa được phân định rõ ràng giữa các đơn vị dẫn đến không thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính giữa các xã, phường bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình đô thị hóa và quá trình vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt… Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố cũng đã tích cực trong thực hiện giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các cuộc kiểm tra, khảo sát thực tế và  giám sát trực tiếp, giám sát qua văn bản, giám sát tại kỳ họp HĐND thành phố. Giữa 2 kỳ họp, HĐND thành phố đều tổ chức giám sát đối với UBND thành phố về những nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri phản ánh, kiến nghị. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố và các phường, xã thống nhất tổng hợp những vấn đề bức xúc qua giám sát, tiếp xúc cử tri để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Thông qua đó, nhiều nội dung giám sát đã được làm rõ nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 14 cuộc giám sát chuyên đề và thường xuyên tại 35 đơn vị phường, xã, cơ quan. Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố cũng tham gia các buổi làm việc với UBND thành phố và các phường, xã có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài để nghe báo cáo quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể, sau đó yêu cầu UBND thành phố tổ chức đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 770/920 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định, đạt tỷ lệ trên 83%. Những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố Nam Định, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế – xã hội thành phố phát triển./.

Tags:

TOP