Nam Định đăng cai tổ chức Giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019

Nam Định đăng cai tổ chức Giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019

Giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15/3 – 26/3/2019 tại tỉnh Nam Định.

Năm 2018, giải được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Tổng cục Thể dục thể thao vừa có Văn bản số 19/TCTDTT-TTTTC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019.

Theo đó, thực hiện kế hoạch thi đấu thể thao thành tích cao năm 2019, Tổng cục Thể dục thể thao ủy nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đăng cai tổ chức giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do từ ngày 15/3 – 26/3/2019.

Tổng Cục Thể dục thể thao đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức giải thành công; Đồng thời, đề xuất danh sách thành phần Ban Tổ chức (05 người) gửi về Tổng cục Thể dục Thể thao tại địa chỉ 36 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 10/2/2019.

Giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, các ngành. Qua đó để có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư, bồi dưỡng các vận động viên đội tuyển quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế.

Năm 2018, giải được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia của hơn 200 vận động viên nam, nữ của 18 đoàn: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Phước, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Quân đội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế và CAND.

Theo (toquoc.vn)


TOP