Nam Định : Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2021 tại huyện Giao Thủy

Nam Định : Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2021 tại huyện Giao Thủy

Cuộc diễn tập được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là diễn tập vận hành cơ chế; giai đoạn 2 gồm thực hành ứng phó với siêu bão và TKCN. Các tình huống diễn tập sát với thực tế; các lực lượng tham gia diễn tập phát huy tốt công tác chuẩn bị, nắm vững nguyên tắc lý luận, vận dụng phù hợp sát với điều kiện thực tế của địa phương. Bám sát chương trình diễn tập, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn phấn đấu đạt kết quả cao nhất và bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện. Trong quá trình diễn tập đảm bảo các quy định về phòng,chống dịch Covid-19.

Huyện Giao Thủy tổ chức hội nghị vận hành cơ chế

UBND tỉnh tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2021 tại huyện Giao Thủy. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí: Phạm Gia Túc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn – Phó Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Trần Anh Dũng – Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc diễn tập, đại diện các Sở, ngành của tỉnh, các đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Thành Mạnh – Bí thư Thường trực huyện ủy; Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS huyện, lãnh đạo các phòng ban của huyện và 22 xã, thị trấn trong huyện

Người dân TDP Ninh Tiến, Lâm Ninh thị trấn Quất Lâm di dời khỏi vùng ngập lụt

Tham gia cuộc diễn tập có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh, các đồn Biên phòng Quất Lâm, Ba Lạt (BĐBP tỉnh); các đơn vị bộ đội của Quân khu 3, Quân đoàn 1; cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Giao Thủy. Theo đó, tình huống diễn tập là vào hồi 8 giờ ngày N-3 xuất hiện bão rất mạnh (siêu bão) số 7 có tên Quốc tế là Danas với sức gió cấp 15 – 16, giật cấp 17 đổ bộ vào phía Bắc Philippin; trong 24 giờ tiếp theo bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Trước dự báo diễn biến phức tạp của bão số 7 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to kéo dài kết hợp với triều cường gây tràn, sạt lở đất trên nhiều tuyến đê sông, đê biển; ngập úng ở các vùng thấp trũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã có công điện chỉ đạo các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân; tổ chức gia cố, chằng chống nhà cửa, di chuyển dân ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Các lực lượng tham gia ứng phó sự cố vỡ đê tả sông Sò

Cuộc diễn tập được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là diễn tập vận hành cơ chế; giai đoạn 2 là thực hành ứng phó với siêu bão và TKCN

Phần diễn tập vận hành cơ chế ,đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với siêu bão và TKCN trên địa bàn huyện.

Cuộc diễn tập thực binh với tình huống giả định: Huyện phối hợp với các lực lượng nhanh chóng di dời nhân dân thuộc tổ dân phố Ninh Tiến, Lâm Ninh thị trấn Quất Lâm và thôn Minh Đường, xã Giao Thịnh về khu sơ tán tại Trường Mầm non Giao Thịnh khu B bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tình huống diễn tập thực binh tiếp theo LLVT huyện phối hợp với các lực lượng huy động phương tiện ứng phó sự cố vỡ đê tả sông Sò.

Đại tá Lương Văn Kiểm – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá kết quả diễn tập

Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, đồng chí Phạm Đình Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh nhấn mạnh: Cuộc diễn tập PTDS ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2021, mang mật danh “SB-21” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các cấp; năng lực tham mưu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể địa phương khi có tình huống thiên tai, lụt bão xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; kiểm tra phương án PCTT-TKCN, triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN. Đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng đối phó với thiên tai, bão, lũ của nhân dân. Để cuộc Diễn tập thành công tốt đẹp và đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị: Các lực lượng tham gia diễn tập phát huy tốt kết quả công tác chuẩn bị, nắm vững nguyên tắc lý luận, vận dụng phù hợp sát với điều kiện thực tế của địa phương. Bám sát chương trình diễn tập, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn phấn đấu đạt kết quả cao nhất và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra chặt chẽ, tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, thực hiện tốt các nội dung diễn tập; chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin; quản lý chặt chẽ tài liệu trong quá trình diễn tập, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch TTUBND tỉnh,
Trưởng BCĐ diễn tập PTDS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng huy động lực lượng,phương tiện; hoàn thiện kế hoạch PTDS của địa phương. UBND tỉnh Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập PTDS ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2021./.

Tags:

TOP